12 thuyền viên mất tích do tàu đắm

14:26 29/12/2010

Được biết, tàu Vân Đồn 02 là tàu chở hàng khô, có trọng tải 6.900 tấncủa Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh (số 9 BếnĐoan, Hạ Long, Quảng Ninh). Khi tàu trên đường từ Malayasia về Việt Namthì bị đắm tại khu vực nam biển Đông.
Được biết, tàu Vân Đồn 02 là tàu chở hàng khô, có trọng tải 6.900 tấncủa Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh (số 9 BếnĐoan, Hạ Long, Quảng Ninh). Khi tàu trên đường từ Malayasia về Việt Namthì bị đắm tại khu vực nam biển Đông.

Một tàu chở hàng bị chìm (ảnh minh hoạ)
Một tàu chở hàng bị chìm (ảnh minh hoạ)

2h58’ ngày 28-12, Trung tâm xử lý thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam (VNMCC) nhận được tín hiệu cấp cứu từ phao EPIRB (Phao báo nạn vệ tinh tự động) của tàu Vân Đồn 02, vị trí bị nạn tại tọa độ 07-19.41N 105-16.49E (khu vực phía nam biển Đông).

Tuy nhiên, mức độ tai nạn chưa xác định được. Đến 6h13 cùng ngày, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết: Tàu Vân Đồn 02 đã chìm và trên tàu có 23 thuyền viên. Khi tàu đắm, 11 thuyền viên may mắn được hai tàu đánh cá BKS: KG 91371 TS và KG 91907 TS cứu vớt (trong đó có 2 người bị trọng thương đưa về Vũng Tàu cứu chữa).

Hiện vẫn còn 12 thuyền viên mất tích. Hệ thống Đài thông tin Duyên hải Việt Nam vẫn tiếp tục phát thông báo khẩn cấp yêu cầu các phương tiện hoạt động trên tìm kiếm các thuyền viên mất tích.



HH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông