2 năm qua, thành phố có 615 trẻ em vi phạm pháp luật

20:48 24/02/2009

Ngày 23-2, Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể cùngđại diện các ngành Công an, Kiểm sát, Tư pháp, Hội LH Phụ nữ và quậnNgô Quyền, Lê Chân, Thủy Nguyên… tiếp tục làm việc với đoàn đại biểuĐại sứ quán Thụy Điển và Unicef Việt Nam về dự án hỗ trợ tâm lý chongười chưa thành niên vi phạm pháp luật (NCTNVPPL).

Môi trường giáo dục tốt sẽ giúp trẻ em không vi phạm pháp luật
Môi trường giáo dục tốt sẽ giúp trẻ em không vi phạm pháp luật

Báo cáo với đoàn, đại diện Sở LĐ-TB&XH nhấn mạnh, giai đoạn I của dự án (2006-2008) cơ bản hoàn thành được mục tiêu đưa phương pháp chuyển hướng giáo dục NCTNVPPL tại cộng đồng, đã hạn chế nhiều trẻ em vi phạm. Trong 2 năm qua, thành phố có 615 em vi phạm pháp luật, hầu hết rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như: mồ côi cha mẹ, bố mẹ ly hôn, bố mẹ đang thi hành án phạt tù và các em sống trong gia đình có người nghiện ma túy.

Khi triển khai dự án tăng cường hỗ trợ tâm lý và hỗ trợ các dịch vụ khác giúp các em vị thành niên không vi phạm pháp luật đã được các ngành, cấp và cộng đồng cùng vào cuộc tích cực, xây dựng được 6 loại mô hình, với 222 mô hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở 92 xã, phường trong thành phố.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn II của dự án (2009-2010) sẽ còn gặp không ít khó khăn, mà điển hình là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên có kiến thức, kỹ năng tư vấn ở đều khắp các địa bàn dân cư. Bởi, thời gian làm việc tiếp cận với NCTNVPPL theo quy định từ 3-6 tháng sau khi trẻ tái hòa nhập cộng đồng, nhưng thực tế thời gian của từng ca lại phụ thuộc vào diễn biến tích cực của trẻ (phải theo dõi từ 6 tháng đến 1 năm), nếu cán bộ và cộng tác viên không kiên trì hỗ trợ sẽ không mang lại hiệu quả.

MẠNH HỪNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích