Ảnh trại tập trung của chế độ diệt chủng Khơ-me Đỏ

21:29 07/01/2009

Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng nằm ở trung tâm thủ đôPhompenh, Campuchia, nơi lưu lại những chứng tích diệt chủng của chế độ Khơ-meĐỏ. Ảnh của phóng viên báo An ninh Hải Phòng.
Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng nằm ở trung tâm thủ đôPhompenh, Campuchia, nơi lưu lại những chứng tích diệt chủng của chế độ Khơ-meĐỏ. Ảnh của phóng viên báo An ninh Hải Phòng.

Công trình vốn là khu nhà 3 tầng của trường trung học Ponhea Yat. Năm 1975, trường được chuyển thành nhà tù với tên gọi Nhà tù an ninh S21.



S21 có diện tích 600 x 400m, giam giữ tổng cộng 1.7000 người, chỉ có 14 người còn sống sót.


Khoảng 2.000 trẻ em bị giam giữ trong nhà tù và sau đó bị chuyển đến Cánh đồng chết để hành hình.



Phòng học được chia thành những buồng giam có diện tích 0,8x2m, nhốt một tù nhân bên trong.


Trong mỗi buồng giam chật hẹp, tù nhân bị xích chân chặt vào tường hoặc nền nhà


Xích sắt để cùm kẹp tập thể tù nhân


Nhiều nạn nhân hằng ngày phải chịu những đòn tra tấn như thế này


Thùng nước tra tấn (xuất hiện trong ảnh mô phỏng trên)






Hình ảnh trưng bày trong bảo tàng: Người tù đau đớn bởi đòn roi tra tấn


Tượng Pol Pot bị úp lồng sắt trong một góc phòng của bảo tàng.


Tầng 3 của bảo tàng là nơi trưng bày hình ảnh về một thời đau thương của dân tộc Campuchia



VIỆT ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông