Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 55 đồng chí

15:13 01/12/2010

Sáng 30-11, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XIVbước sang ngày làm việc thứ hai. Ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên trungương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thay mặt Đoàn chủtịch Đại hội báo cáo Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóaXIV (nhiệm kỳ 2010-2015).

Bầu BCH Đảng bộ TP khóa XIV
Bầu BCH Đảng bộ TP khóa XIV

Đề án nêu rõ các tiêu chuẩn tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV. Trên cơ sở các tiêu chuẩn, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cần bảo đảm chất lượng, độ tuổi, cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện. Trong đó, quan tâm đến các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Về Ban chấp hành khóa mới, theo Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng, số lượng Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XIV không quá 55 người. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình, vai trò, vị thế của thành phố, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII đã nghiên cứu, thảo luận, thống nhất sau khi báo cáo và được sự đồng ý của trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII dự kiến số lượng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV là 55 đồng chí để trình Đại hội xem xét. 

Tiếp đó, các đoàn đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ về tiêu chuẩn, cơ cấu và ứng cử, đề cử vào danh sách bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV. Kết quả sau thảo luận, các đoàn đại biểu đã nhất trí với danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIII đã chuẩn bị và kết hợp với các tổ đại biểu giới thiệu. Đại hội đã thông qua danh sách bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XIV gồm 65 đồng chí. Đại hội cũng bầu Ban kiểm phiếu gồm 15 người do ông Đinh Thành Công - Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng ban. Cuối phiên họp buổi sáng, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới.

Tại phiên họp chiều qua, Đại hội đã hoàn tất công tác bầu cử, bầu 55 người tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV. Đại hội cũng tiến hành lấy phiếu giới thiệu để bầu cử chức danh Bí thư Thành ủy khóa XIV, đồng thời tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ thành phố.

Tiếp đó, Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIV đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Uy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uy ban kiểm tra. Kết quả phiên họp thứ nhất của Thành ủy khóa XIV sẽ được báo cáo tại Đại hội trong sáng nay, 1-12.


TP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông