Từ vụ tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ tại quận Kiến An: Quyết liệt ngăn chặn thanh, thiếu niên phạm tội

18:45 25/08/2022

Không chỉ dừng lại ở hành vi tụ tập đua xe trái phép, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng (TTCC), trên địa bàn thành phố những tháng gần đây còn xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên ngổ ngáo, công khai chống người thi hành công vụ. Vấn nạn trên tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về sự manh động, liều lĩnh, táo tợn, “vô thiên, vô pháp” của một bộ phận giới trẻ ngày này…

 “Điểm huyệt” đám côn đồ, càn quấy

Trước những hàng vi gây rối TTCC dẫn tới hoang mang, nhức nhối dư luận xã hội kể trên, thời gian qua, các tổ công tác HP22 – CATP và Công an các quận/huyện trên địa bàn thành phố đã tập trung lực lượng, quyết liệt tổ chức tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp theo các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Qua đó, lực lượng chức năng đã tạo ra thế trận liên hoàn chủ động trong công tác phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp, xử lý kịp thời các ổ nhóm, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các nhóm thanh thiếu niên ngổ ngáo nói riêng.

          Điển hình phải kể đến vụ việc xảy ra vào ngày 13-8 vừa qua. Khoảng 22h cùng ngày, tổ công tác HP22-CATP và CAQ Kiến An sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện một nhóm đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô mang theo nhiều loại hung khí, giáo mác, chai thủy tinh đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác đã tổ chức chốt chặn tại khu vực Ngã 5 Kiến An để tiến hành vây ráp, bắt giữ các đối tượng.

Cảnh sát Hình sự nòng cốt trong triển khai Kế hoạch HP22-CATP

Đáng nói, trước sự ra tay của lực lượng chức năng, một số đối tượng đã ngoan ngoãn chống trả. Để “mở đường” thoát thân, có đối tượng ném chai thủy tinh, thậm chí liều lĩnh tăng ga tông thẳng xe vào tổ công tác. Khi bị bắt giữ, “bí quá” có đối tượng còn điên cuồng lao vào cắn tay CBCS Công an.

Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, tinh thông nghiệp vụ, sẵn sàng phương án ứng phó trước mọi tình huống phát sinh, các thành viên trong tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, tóm gọn 6 đối tượng trong ổ nhóm trên đưa về trụ sở làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành đấu tranh khai thác, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP và CAQ Kiến An đã nhanh chóng điểm mặt, xướng tên, bắt giữ thêm 20 đối tượng và phân loại rõ các đối tượng bị bắt giữ thành 3 nhóm có địa chỉ cư trú tại Kiến Thuỵ, An Lão và Kiến An.

Cụ thể, nhóm Kiến Thụy gồm 18 đối tượng (11 đối tượng là lao động tự do và 7 đối tượng còn lại vẫn đang đi học), nhóm An Lão gồm 5 đối tượng (1 sinh viên, 1 học sinh và 3 lao động tự do) và nhóm Kiến An gồm 3 đối tượng đều là lao động tự do. Trong tổng số 26 đối tượng trên, đối tượng nhiều tuổi nhất sinh năm 2003, ít tuổi nhất sinh 2007.

Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô hiệu Honda Sh Mode, BKS: 15F1-283.32; 2 xe mô tô hiệu Honda AirBlade, BKS: 15B4-184.70 và 15D1-398.04; 1 vỏ đựng chai thủy tinh bằng nhựa trong chứa 10 vỏ chai thủy tinh.

Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP thăm hỏi, tặng quà động viên, khích lệ tinh thần Thượng uý Lê Việt Toàn, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, CAQ Kiến An, bị thương khi làm nhiệm vụ

Sẵn sàng gây tội ác

Tập trung đấu tranh, Cơ quan CSĐT sơ bộ xác định nguồn cơn dẫn đến vụ việc kể trên đối với nhóm đối tượng Kiến Thụy như sau:

Do phát sinh mâu thuẫn từ trước với nhóm đối tượng có tên P, L (chưa rõ lai lịch) ở xã Minh Tân, Kiến Thụy, nên khoảng 20h, ngày 13-8, Nguyễn Đăng Đạt, sinh 2006, ở thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, cùng Phạm Văn Long, sinh 2005, ở thôn Thọ Xuân, Thị trấn Núi Đối, rủ đồng bọn trong nhóm tụ tập đi xe máy lòng vòng trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện để tìm nhóm đối phương dằn mặt. Trước khi lên xe, các đối tượng đã thủ sẵn một số vũ khí là vỏ chai thủy tinh. Riêng Long có thủ một giáo chọc hàn dao bầu. Đi đến địa bàn xã Minh Tân, nhóm Đạt, Long chạm mặt một nhóm nam thanh niên khác khá đông đối tượng. Vừa nhìn thấy nhau, cả 2 nhóm bỗng nổi máu, điên cuồng ném vỏ chai thủy tinh lao vào nhau ẩu đả gây hỗn loạn đoạn đường trục xã.

 Ban Chấp hành Quận đoàn và Đoàn Thanh niên CAQ Kiến An, thăm hỏi, động viên, trao quà, Giấy khen tặng đồng chí CBCS tổ công tác HP22 Công an quận bị thương khi làm nhiệm vụ

Khi nhóm đối phương bỏ chạy, nhóm Long, Đạt tiếp tục rủ nhau phi xe sang khu vực nội thành với mục đích gặp nhóm nào đua xe thì đánh nhóm ấy. Đi đến khu vực gần cống Hòa Bình hướng về Kiến An thì các đối tượng xuống xe nhặt một két vỏ chai ở ven đường rồi phân phát cho nhau làm vũ khí. Sau đó, chúng tiếp tục đi hướng Ngã ba Đa Phúc về trung tâm quận Kiến An.

Đi đến Ngã 5 Kiến An thì nhóm đối tượng này gặp ngay tổ công tác HP22 ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Để thoát thân, 1 đối tượng trong nhóm là Nguyễn Đức Toàn, sinh 2006, ở thôn Đại Trà, xã Đông Phương, đã bất chấp lao thẳng xe vào tổ công tác. Khi bị khống chế, Toàn còn điên cuồng cắn vào tay cán bộ bắt giữ y hòng thoát thân.

 Đáng nói, trong số 18 đối tượng của nhóm Kiến Thụy, có 2/18 đối tượng không tham gia vào đoàn xe đi đánh nhau nên được cơ quan chức năng giải quyết cho về gia đình. 16/18 đối tượng còn lại, Cơ quan CSĐT đã thu thập đủ chứng cứ xác định có hành vi mang vũ khí, vỏ chai thủy tinh đi trên các tuyến đường và ném chai vào nhóm thanh niên đối phương gây rối TTCC.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

   

Đối với nhóm An Lão, vào 20h30 cùng ngày, đối tượng Nguyễn Văn Mạnh đã rủ các đối tượng còn lại trong nhóm đi xe máy trên các tuyến đường cùng chung mục đích với nhóm đối tượng Kiến Thuỵ là tìm gặp các nhóm nam thanh niên đua xe khác để “tử chiến”. Vũ khí các đối tượng chuẩn bị cũng là các vỏ chai thủy tinh.

Riêng đối tượng L.T.T (chưa rõ lai lịch) có chuẩn bị sẵn một dao mèo. Cả nhóm di chuyển theo các tuyến đường thuộc địa bàn các huyện/quận: An Lão - Kiến An - Phạm Văn Đồng sau đó quay lại hướng Kiến An. Khi đi đến gần Ngã ba Đa Phúc, nhóm này cũng chạm mặt một nhóm khoảng 30 xe. Vô cớ, hai nhóm cứ thế ném vỏ chai thủy tinh về phía nhau.

“Chiến đấu” một hồi, cả nhóm An Lão bỏ chạy về hướng Ngã 5 Kiến An thì gặp tổ công tác HP22. Bất chấp hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính của lực lượng chức năng, đối tượng Tăng Xuân Bắc lái xe chở đồng bọn là Phạm Anh Quân, đều sinh 2004, ở Thị trấn An Lão đằng sau đã điên cuồng tăng ga lao thẳng vào tổ công tác. Cú tông mạnh khiến một xe máy của tổ công tác HP22 bị hư hỏng.

Riêng đối với nhóm Kiến An, qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định cả 3 đối tượng (Đức, Bách, Vịnh) không tham gia đua xe trái phép, đánh nhau nên cho cả 3 về nhà.

Tang vật thu giữ

Như vậy, liên quan đến vụ việc trên có tổng cộng 21 đối tượng (16 đối tượng thuộc nhóm Kiến Thuỵ, 5 đối tượng thuộc nhóm An Lão) có hành vi điều khiển xe mô tô tốc độ cao, mang theo vũ khí, chai thủy tinh ném nhau với các nhóm thanh niên khác khi gặp trên đường, gây náo loạn các tuyến phố trên địa bàn Hải Phòng, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm vào tội Gây rối TTCC, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Tang vật thu giữ

Khởi tố, xử lý nghiêm trước pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra Quyết định khởi tố, tạm giữ hình sự đối với 17/21 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Toàn, sinh 2006, ở thôn Đại Trà, xã Đông Phương, Kiến Thuỵ; Trần Văn Lượng, sinh 2003, ở thôn Lão Phong 2, xã Tân Phong, Kiến Thuỵ; Nguyễn Bá Thịnh, sinh 2006, ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Tân Trào, Kiến Thuỵ; Trần Văn Giang, sinh 2006, ở thôn Cốc Liễn, xã Minh Tân, Kiến Thuỵ; Lê Đức Thiện, sinh 2005, ở thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ; Phạm Thế Quang, sinh 2004, ở thôn Đương Thắng, xã Ngũ Đoan, Kiến Thuỵ; Tăng Xuân Dương, sinh 2004, ở thôn 5, xã Du Lễ, Kiến Thuỵ; Nguyễn Văn Cường, sinh 2005, ở thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, Kiến Thuỵ; Nguyễn Văn Huy và Đỗ Minh Hiếu, đều sinh 2004, ở thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, Kiến Thuỵ; Nguyễn Đăng Đạt, sinh 2006, ở thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, Kiến Thụy; Phạm Vân Long, sinh 2005, ở thôn Thọ Xuân, Thị trấn Núi Đối, Kiến Thuỵ; Nguyễn Văn Mạnh, sinh 2003, ở số 23 Ngô Quyền, Tổ dân phố Trung Dũng, thị trấn An Lão; Đỗ Văn Đạt, sinh 2005, ở thôn Đồng Xuân, xã Trường Thọ, An Lão và 3 lao động tự do đều sinh năm 2004 là Tăng Xuân Bắc, ở thôn Hoàng Xá, Thị trấn An Lão; Bùi Đức Duy, ở thôn Khúc Giản, xã An Tiến; Phạm Anh Quân, ở Khu Hoàng Xá, Thị trấn An Lão.

4/21 đối tượng còn lại gồm: Phạm Đức Điền, Phạm Quang Thành, Nguyễn Đức Duy, đều sinh 2006, ở xã Đông Phương, Kiến Thuỵ và Hoàng Xuân Trường, sinh 2007, ở xã Minh Tân, Kiến Thuỵ, do chưa đủ 16 tuổi, không phải chịu trách nhiệm hình sự nên Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao cho địa phương, gia đình để có biện pháp quản lý giáo dục.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án để đưa các đối tượng liên quan ra nghiêm trị trước pháp luật để tạo sức răn đe, phòng ngừa xã hội.

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích