Barack Obama - Mitt Romney: 275 - 203

15:30 07/11/2012

Tính đến 11h08' sáng 7-11 theo giờ Hà Nội, ông Barack Obama giành chiến thắng với 275 phiếu đại cử tri, trong khi đối thủ Mitt Romney nắm 203 phiếu. Như vậy, ông Obama tiếp tục là Tổng thống Mỹ.
Tính đến 11h08' sáng 7-11 theo giờ Hà Nội, ông Barack Obama giành chiến thắng với 275 phiếu đại cử tri, trong khi đối thủ Mitt Romney nắm 203 phiếu. Như vậy, ông Obama tiếp tục là Tổng thống Mỹ.

Ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới?
Ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới?

11h37': công tác kiểm phiếu vẫn tiếp tục tại các bang. Hiện chưa có bang nào hoàn thành 100% công tác kiểm phiếu. 

11h22: tổng số phiếu cử tri phổ thông ủng hộ ông Obama là 39.722.703, ít hơn hẳn con số 40.753.468 của đối thủ. Tuy được dân chúng Mỹ ủng hộ hơn nhưng ông Romney vẫn... "là người đến sau"

11h20: ông Obama chiến thắng với 275 phiếu đại cử tri. Như vậy, ứng cử viên đảng Dân chủ tiếp tục ở lại Nhà Trắng.

11h19': ông Obama chắc thắng với 268 phiếu đại cử tri.

11h16': ứng cử viên đảng Dân chủ gần chạm đích với 262 phiếu đại cử tri.

11h13': kênh CNN đưa tin ông Obama giành được 249 phiếu đại cử tri. Ông Mitt Romney gần như "đuối sức" ở phía sau.

11h08': ông Mitt Romeny rướn sức đuổi đối thủ. Hiện số phiếu đại cử tri ông nắm là 203, kém đối thủ tới 41 phiếu, trong khi các bang ủng hộ ông đã gần hết.



Đến 11h, các bang màu xám là đang kiểm phiếu. Màu xanh ủng hộ ông Obama. màu đỏ theo ông Romney


11h02': kênh FoxNews tiếp tục cập nhật kết quả cho thấy ông Obama nhảy vọt lên trước với 244 phiếu đại cử tri, rất gần chiến thắng 270 phiếu. Về số phiếu phổ thông, ứng cử viên Dân chủ giành được 34.466.153 phiếu, ít hơn khoảng 2 triệu phiếu so với đối thủ.

Nếu bầu cử do dân bầu trực tiếp như ở các nước khác, ông Romney sẽ là Tổng thống. Tuy nhiên, bầu cử Tổng thống Mỹ lại dựa trên số phiếu đại cử tri.

10h52': kênh truyền hình FoxNews cập nhật kết quả phiếu đại cử tri là 173 - 174, với phần nhỉnh hơn nghiêng về phía ông Romney.

10h47': công tác kiểm phiếu đang khẩn trương tại 3 "chiến trường" quan trọng nhất là Florida, Virginia và Ohio. Ai vơ trọn 3 bang này thì chắc chắn trở thành Tổng thống Mỹ.

10h34': các bang ủng hộ ông Mitt Romney đã gần như hết, ông Obama đang chờ gặt hái ở các bang miền tây nước Mỹ đang kiểm phiếu và là thánh địa của ông. Số phiếu đại cử tri ứng cử viên đảng Dân chủ hiện có là 172, hơn đối thủ 9 phiếu.

10h22': cựu Thượng nghị sĩ bang Ilinois san bằng tỷ số với 163 phiếu đại cử tri, ngang bằng với cựu Thống đốc bang Massachusett. 

10h13', số phiếu phổ thông ông Obama giành được là 24.725.347. Ông Mitt Romney vẫn dẫn trước với 25.753.251 phiếu. Có vẻ như khó khăn kinh tế đã khiến nhiều cử tri quay lưng lại với đảng Dân chủ.

10h05', cuộc đua ngày càng quyết liệt. Ông Romney sau ít phút bị vượt qua nay đã lấy lại vị trí dẫn đầu với 162 phiếu đại cử tri. Đối thủ của ông hiện giành được 157 phiếu.



Kết quả tính đến 10h15', các bang màu đỏ là nơi ông Romney thắng, các bang màu xanh là của Obama


9h58': ứng cử viên đảng Dân chủ vượt lên với 157 phiếu đại cử tri. Tại bang Florida với 29 phiếu đại cử tri, ông Romney bất ngờ dẫn trước, hơn đúng 636 phiếu phổ thông.

9h50': ông Obama đang nắm phần thắng ở bang Ohio - bang trọng điểm có 19 phiếu đại cử tri.

9h46': đến lượt ông Obama tăng tốc, thu hẹp khoảng cách với ông Romney. Hiện cả hai ứng cử viên này đều giành được 153 phiếu đại cử tri. Sự kịch tích đang đẩy lên cao, cả nước Mỹ thức đêm theo dõi kết quả.

9h37', chưa có thay đổi về số phiếu đại cử tri của từng ứng cử viên. Ứng cử viên đảng Cộng hoà vẫn tiếp tục nhận được nhiều phiếu bầu phổ thông hơn: 19.205.764 so với 18.506.051 của đối thủ.

9h26', ông Obama nhận được 153 phiếu đại cử tri, ông Romney cũng được 153 phiếu. Về số phiếu phổ thông, ông Obama được 16.704.040 phiếu, trong khi đối thủ của ông nhận được sự ủng hộ của 17.684.696 cử tri.

9h17', đương kim Tổng thống Obama thu hẹp khoảng cách khi gom được 143 phiếu đại cử tri, kém ông Romney đúng 10 phiếu.

9h15', tình hình "đường đua" chưa có sự thay đổi. Cựu Thống đốc Mitt Romney có 14.255.077 phiếu phổ thông, đối thủ đến từ Dân chủ có 13.510.154 phiếu.

9h00, ông Romney tiếp tục vượt lên trước với 12.580.239 phiếu phổ thông, chiếm 51%,và có trong tay 152 phiếu đại cử tri. Ông Obama được 11.759.906, chiếm 48%, giành được 123 phiếu đại cử tri. 



Kết quả tính đến 9h sáng 7-11, các bang màu đỏ là ông Romney thắng, các bang màu xanh là ông Obama thắng. Các bang màu vàng là đang "tranh đấu" quyết liệt.


8h54', ứng cử viên đảng Cộng hoà tiếp tục dẫn trước với 11.503.149 phiếu phổ thông và 88 phiếu đại cử tri. Truyền thông Mỹ bình luận đây là cuộc đua sít sao nhất từ trước đến nay.

8h32', ông Romney tạm dẫn trước với 88 phiếu đại cử tri và 8.915.154 phiếu phổ thông. Ông Obama bám sát nút với 8.185.314 phiếu phổ thông.

Tính đến 8h30', ông Obama giành được tổng cộng 7.529.074 phiếu bầu phổ thông, ông Romney giành được 8.398.462 phiếu. Đương kim Tổng thống Mỹ hiện có 78 phiếu đại cử tri, còn đối thủ Cộng hoà có 82 phiếu.

Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nếu không có kịch tích bằng phiếu đại cử tri, sẽ được biết vào chiều nay 7-11 theo giờ Hà Nội. Có tổng cộng 538 phiếu đại cử tri, phân bổ tới từng bang theo dân số của bang đó. Ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu cử tri phổ thông thì được xác định là người thắng tại bang đó và được quyền ôm trọn số đại cử tri của bang. Đến cuối ngày 6-11 (giờ địa phương), ứng cử viên nào giành được 270 phiếu đại cử tri thì sẽ trở thành tổng thống Mỹ.

Nếu hai ứng cử viên bằng số phiếu 269 thì ông Mitt Romney (Cộng hoà) sẽ là Tổng thống Mỹ, còn ông Joe Biden (Dân chủ) sẽ là Phó tổng thống. Lý do là trong trường hợp hai ứng cử viên bằng phiếu nhau, Quốc hội Mỹ sẽ đứng ra chọn ai là lãnh đạo nhà nước. Hạ viện được quyền chọn Tổng thống, mà đảng Cộng hoà đang nắm đa số nên chắc chắn họ sẽ chọn ông Mitt Romney. Thượng viện sẽ chọn Phó tổng thống, mà đảng Dân chủ đang nắm đa số ở đây nên họ sẽ ngậm ngùi chọn ông Joe Biden (ông Obama không được chọn vì ông tranh cử ở vị trí Tổng thống).


VIỆT ANH (tổng hợp trực tiếp từ các đài truyền hình Mỹ)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông