Bế mạc kỳ họp thứ 4, HĐND TP khóa XIV

15:16 20/07/2012

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, chiều 19-7, kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XIV đã thành công tốt đẹp.

Đại biểu Đinh Duy Sinh chất vấn tại kỳ họp
Đại biểu Đinh Duy Sinh chất vấn tại kỳ họp

Với sự nhất trí cao của các đại biểu, kỳ họp đã thông qua 10 nghị quyết quan trọng, bao gồm: nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm; quyết định bổ khuyết nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2012; phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2011; nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thành phố; nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015; định hướng đến năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012-2016, định hướng đến 2020; phân cấp quản lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố; đặt tên, đổi tên và kéo dài một số đường, phố; số lượng, phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng đối với Phó trưởng CAX và Công an viên; quy định về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: “Lãnh đạo các cơ quan liên quan tập trung giải quyết những vấn đề đã trả lời, đã cam kết trước HĐND và toàn thể cử tri thành phố. Cần tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết đến các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao, cùng tổ chức thực hiện và cùng tham gia giám sát. Việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết HĐND thành phố sẽ là yếu tố quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012 và 5 năm 2011-2015…”.

“Nóng” các vấn đề tồn tại, kéo dài tại phiên chất vấn

Trước đó, kỳ họp diễn ra với phiên chất vấn làm “nóng” hội trường liên quan đến hàng loạt vấn đề được các đại biểu và cử tri thành phố quan tâm.

Đăng đàn đầu tiên để trả lời về vấn đề thu ngân sách thấp, Cục trưởng Cục thuế Hải Phòng Vũ Công Nhĩ cho biết: Nguyên nhân chính do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn gay gắt dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh không ổn định, tăng trưởng thấp, số thu từ khu vực doanh nghiệp giảm mạnh. Việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa; miễn giảm, gia hạn một số khoản thu NSNN...

Tiếp đó, Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Trọng Đạt giải trình những vấn đề liên quan đến  quy hoạch đô thị và bố trí trụ sở hội Luật gia và Đoàn luật sư thành phố. Đáng chú ý, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Bùi Quang Sản trả lời một số câu hỏi về các vấn đề xử lý, thu hồi đất đối với các dự án được giao, tình hình quá tải và ô nhiễm môi trường ở các bãi rác thành phố.

Ông Sản thừa nhận: các khu xử lý rác thành phố chủ yếu vẫn theo phương pháp chôn lấp, chưa đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ giản đơn, vận hành không liên tục. Tình trạng các con sông cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố bị ô nhiễm tồn tại từ lâu đã đặt ra tại nhiều kỳ họp trước song vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Cũng tại phiên chất vấn, Trưởng ban Tôn giáo thành phố Phạm Quốc Phòng giải trình về việc vi phạm pháp luật đất đai tại một số cơ sở tôn giáo; Giám đốc CATP Đỗ Hữu Ca trả lời về tình hình tội phạm ma túy, tệ nạn cờ bạc và công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn thành phố.

ĐỖ HIẾU


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông