Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng: Chi viện tuyến dưới, mổ cấp cứu thành công ca sản phụ ngôi ngược tại xã đảo Việt Hải, huyện Cát Hải

    17:49 08/01/2023

    Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, vừa qua đơn vị vừa chi viện tuyến dưới, mổ cấp cứu thành công ca sản phụ ngôi ngược tại xã đảo Việt Hải, huyện Cát Hải.

    Cụ thể, vào hồi 5 giờ 30 phút, ngày 27-12-2022, Trạm Y tế Quân dân y xã đảo Việt Hải (một xã thuộc đảo Cát Bà), huyện Cát Hải tiếp nhận sản phụ Hoàng Thị Thanh, ở xã Việt Hải, vào Trạm với chẩn đoán sản phụ chửa lần 3, thai 38 tuần 4 ngày, ngôi ngược, ối vỡ sớm, cổ tử cung mở 5 cm.

    Xác định đây là ca bệnh khó, vượt quá khả năng chuyên môn của đội ngũ y tế Trạm, nên chỉ có hai lựa chọn, một là chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, hai là mời tuyến trên xuống hỗ trợ về chuyên môn.

    Do sản phụ ối đã vỡ hoàn toàn, đường xá đi lại khó khăn nên nếu chuyển bệnh nhân vào bệnh viện trong thành phố sẽ mất rất nhiều thời gian, có thể nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ và thai nhi. Vì vậy, Trạm y tế Quân dân y xã Việt Hải đã quyết định gọi điện cho Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chi viện.

    Kíp phẫu thuật cấp cứu do Bác sĩ Chuyên khoa 2 Lê Anh Hùng, Phó trưởng khoa Sản 1 làm kíp trưởng chi viện cho Trạm Y tế xã đảo Việt Hải

    Nhận được cuộc gọi từ Trạm Y tế Quân dân y xã Việt Hải vào lúc 6 giờ sáng ngày 27-12-2022, ngay lập tức Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã cử một kíp phẫu thuật cấp cứu với đầy đủ các chuyên khoa: Bác sĩ phẫu thuật, Gây mê hồi sức, Đỡ đẻ, Hồi sức nhi do Bác sĩ Chuyên khoa 2 Lê Anh Hùng, Phó trưởng khoa Sản 1 làm kíp trưởng lên đường chi viện cho Trạm Y tế xã đảo Việt Hải.

    Sau 1 giờ 30 phút, trải qua chặng đường dài hơn 40 km với phương tiện di chuyển bằng ô tô và xuồng máy. Đúng 7 giờ 30 phút, Kíp cấp cứu có mặt tại Trạm Y tế xã Việt Hải. Dù rất mệt sau một đêm thức trắng (trực chuyên môn tại Bệnh viện) và quãng đường di chuyển dài, không chút nghỉ ngơi, toàn kíp cấp cứu triển khai ngay công việc. Ca phẫu thuật đẻ mổ thành công, lấy ra 1 nhi gái, cân nặng 2500 gram.

     Hiện sản phụ sức khỏe ổn định và được chăm sóc tại Trạm Y tế Quan dân y Việt Hải.

    Trước đó, vào tháng 7-2019, kíp phẫu thuật cấp cứu do PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm – Giám đốc bệnh viện làm kíp trưởng ra đảo Bạch Long Vĩ bằng tầu Cảnh sát biển đã mổ cấp cứu thành công, cứu sống sản phụ Vũ Thị Nga, sinh năm 1984, ở Khu dân cư số 2, đảo Bạch Long Vĩ, thai lần 2, 39 tuần, rau tiền đạo bán trung tâm, ối vỡ sớm, thai suy.  

    VŨ DUYÊN

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông

    Liên kết hữu ích