Bị ngộ độc vì thích ăn thịt lợn nạc

18:48 25/02/2009

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 3 người liên quan vụ ngộ độc thực phẩmkhiến 70 người ở tỉnh Quảng Đông nhập viện do ăn phải thịt lợn có chứachất phụ gia Clenbuterol. Ba người này bị bắt giữ vì tình nghi tham giavận chuyển và bán thịt lợn nhiễm độc.
Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 3 người liên quan vụ ngộ độc thực phẩmkhiến 70 người ở tỉnh Quảng Đông nhập viện do ăn phải thịt lợn có chứachất phụ gia Clenbuterol. Ba người này bị bắt giữ vì tình nghi tham giavận chuyển và bán thịt lợn nhiễm độc.

Ngày 19-2, ít nhất 46 người ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, đã phải nhập viện với những triệu chứng đau bụng và tiêu chảy cấp sau khi ăn nội tạng lợn. Sau đó 2 ngày, thêm 24 người nữa cũng phải nhập viện với cùng lý do.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy những sản phẩm nội tạng mà các bệnh nhân ăn phải có chứa chất phụ gia Clenbuterol, loại hóa chất nếu dùng trong thức ăn gia súc sẽ có tác dụng ngăn lợn tích mỡ để có nhiều thịt nạc. Tuy nhiên, đây lại là độc tố đối với con người, có thể gây tử vong nên đã bị cấm sử dụng làm chất phụ gia trong thức ăn gia súc.

Cảnh sát Trung Quốc đang mở rộng điều tra và đã tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động buôn bán thịt lợn ở chợ Quảng Châu, một chợ đầu mối chuyên nhận thịt lợn từ tỉnh Hồ Nam chuyển về.

THƯ KỲ (theo TTX)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông