Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành thăm thương binh, gia đình chính sách

17:09 25/07/2013

Chiều 23-7, nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thương binh-liệt sĩ (27-7), đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã đến thăm, tặng quà các đơn vị và gia đình chính sách tiêu biểu. Cùng đi có đại diện ban ngành thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành thăm gia đình ông Phạm Ngọc Mậu
Đồng chí Nguyễn Văn Thành thăm gia đình ông Phạm Ngọc Mậu

Tại HTX thương binh Tân Tiến, ở thôn 6 (xã Tân Tiến, An Dương), nơi có trên 30 công nhân, trong đó có 25 thương bệnh binh, còn lại là con em thương binh liệt sỹ, đồng chí Nguyễn Văn Thành biểu dương những nỗ lực của Giám đốc Đỗ Văn Hái - thương binh hạng 2/4 và tập thể công nhân lao động đã vượt qua khó khăn, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp sức bảo đảm an sinh xã hội.

Tại gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Bé, sinh năm 1919, ở khu Cam Lộ (phường Hùng Vương) và ông Phạm Ngọc Mậu, sinh năm 1954, thương binh hạng ¾, ở tổ dân phố An Lạc 4 (phường Sở Dầu), cùng quận Hồng Bàng, đồng chí Nguyễn Văn Thành bày tỏ niềm tri ân của lãnh đạo và nhân dân thành phố đối với những cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sỹ, những người có công với nước. Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao tấm lòng hướng về đồng đội của ông Phạm Ngọc Mậu, người cựu binh Đoàn Sao Vàng nhiều năm lặn lội các chiến trường xưa, tìm được gần 400 hài cốt liệt sỹ…

Đồng chí Nguyễn Văn Thành yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp tốt với các ban ngành thành phố, các đoàn thể nhân dân quan tâm hơn nữa đến các đơn vị thương binh, các gia đình có công, thể hiện sâu sắc tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và nhà nước.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thành và các đại biểu cùng đi đã đến dâng hương tưởng niệm tại Đền liệt sĩ quận Hồng Bàng.

* Chiều 24-7, Sở Lao động thương binh và xã hội phối hợp Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tặng 20 mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 * 27-7-2013).

                

                Ông Phạm Huy Tưởng trao quà tặng các mẹ Việt Nam anh hùng

Ông Phạm Huy Tưởng - Chủ tịch Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hàng năm, Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh dành hàng tỷ đồng hoạt động từ thiện, thể hiện tấm lòng của người xa quê đối với quê hương. Bằng việc làm thiết thực, Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thể hiện sự tri ân đối với các thương binh, liệt sĩ đã vì bình yên cuộc sống hôm nay, các mẹ Việt Nam anh hùng đã không quản ngại gian khó vững vàng trong cuộc sống.

Trước đó, Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quỹ khuyến học phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, 2 triệu đồng.

* Ngày 24-7, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố đã thăm, tặng quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) động viên gia đình liệt sĩ Nguyễn Tự Phong, thượng úy - nhân viên quân khí Trường Quân sự đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ và 3 gia đình chính sách gồm: gia đình thiếu tá Mai Văn Tú - trợ lý tham mưu Ban CHQS huyện Tiên Lãng; gia đình thượng úy Nguyễn Văn Hiện, nhân viên chính trị - Ban CHQS huyện An Lão; gia đình thiếu tá Nguyễn Như Cường - Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 50, có người thân hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Trong dịp này, Ban quân y - Bộ CHQS thành phố đã phối hợp với Ban CHQS huyện Tiên Lãng tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 40 đối tượng chính sách tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, tặng 10 suất quà trị giá 500.000đ/suất cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn xã Tiên Thắng. Đây là hoạt động thiết thực của CBCS lực lượng vũ trang thành phố, nhằm đẩy mạnh công tác chính sách hậu phương quân đội, tri ân các gia đình có công với cách mạng.



Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông