Biểu dương 31 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua Vì ANTQ

16:41 01/07/2015

 

Trung tướng Bùi Bá Định - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị CNND biểu dương các Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng
Trung tướng Bùi Bá Định - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị CAND biểu dương các Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng

Sáng 29-6, Cảnh sát PCCC thành phố tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ nhất, giai đoạn 2010-2015. Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Bùi Bá Định - Phó tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị CAND; Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình; thiếu tướng Lê Quốc Trân - Giám đốc Cảnh sát PCCC.

4 năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Cảnh sát PCCC thành phố đã luôn quan tâm phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” trong toàn lực lượng với nhiều biện pháp, nội dung, hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả, góp phần cổ vũ CBCS vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó, qua đó đã xây dựng, triển khai hàng trăm kế hoạch, phương án, góp phần đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các đoàn khách TW, quốc tế trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền các cấp trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác PCCC và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kỹ năng, kiến thức PCCC, triển khai các mô hình, điển hình về PCCC như: “Tổ liên gia, ngõ xóm an toàn PCCC”, “Chợ kiểu mẫu, đạt chuẩn về PCCC”, “Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC”...

Công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở về PCCC và chế độ trực ban chiến đấu, tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy được triển khai nghiêm túc, bài bản, chính xác, nhanh chóng, kịp thời. Toàn lực lượng đã tiến hành kiểm tra gần 30.000 lượt cơ sở; từ đó phát hiện, xử lý 3.400 lượt cơ sở vi phạm các quy định của phát luật về PCCC; tổ chức nghiệm thu về PCCC gần 300 công trình, cấp gần 2.500 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy, nổ... Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn PCCC, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhân dịp này, hội nghị đã biểu dương 5 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng”; 26 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2010-2015...

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí trung tướng Bùi Bá Định và Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố đã đạt được và yêu cầu: Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ” gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác với phương châm hướng về cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trong sach, vững mạnh, đáp úng yêu cầu của nhiệm vụ.

KC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông