Bức ảnh đoạt giải Ảnh báo chí thế giới 2008

20:51 18/02/2009

Giải Ảnh Báo chí thế giới 2008 vừa công bố với 64 nhiếp ảnh gia của 27quốc gia đoạt giải ở 10 hạng mục. Giải quan trọng nhất, "Ảnh báo chíthế giới của năm", thuộc về phóng viên người Mỹ Anthony Suau, với bức ảnh thời sự chụp cho tạp chí Time.
Giải Ảnh Báo chí thế giới 2008 vừa công bố với 64 nhiếp ảnh gia của 27quốc gia đoạt giải ở 10 hạng mục. Giải quan trọng nhất, "Ảnh báo chíthế giới của năm", thuộc về phóng viên người Mỹ Anthony Suau, với bức ảnh thời sự chụp cho tạp chí Time.

Bức ảnh đoạt giải đã ghi lại hình ảnh sĩ quan cảnh sát Robert Kole đang lăm lăm khẩu súng và cảnh giác cực độ khi tiến vào ngôi nhà bị tịch biên thế chấp ở thành phố Cleveland, bang Ohio ngày 26-3-2008. Cảnh sát phải bảo đảm chủ nhà đã đi khỏi và không để lại vũ khí, nếu có ai trong nhà sẽ phải đuổi ra ngoài. Bức ảnh đã lột tả tính khốc liệt của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Theo Trưởng ban giám khảo MaryAnne Golon, mặt mạnh của bức ảnh là ở những điểm đối nghịch. Nó trông giống một bức ảnh chụp cảnh xung đột chiến tranh, bạo lực thường thấy nhưng hóa ra chỉ là đuổi dân khỏi một ngôi nhà bị tịch thu. Trong khủng hoảng kinh tế, cuộc chiến theo nghĩa cổ điển đang thâm nhập vào nhà người dân Mỹ bởi họ không thể cáng đáng nổi khoản vay trả góp mua nhà.

Phóng viên ảnh Anthony Suau năm nay 52 tuổi và ông đã tới nhiều thành phố lớn ở Mỹ trong năm qua để ghi lại những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính đối với đời sống người dân. Ngày 26-3 năm ngoái, ông đã dành trọn cả ngày để đi theo Phó cảnh sát trưởng hạt Cuyahoga, thành phố Cleveland. Ông mô tả cảm giác khi chứng kiến cảnh sỹ quan Robert Kole lăm lăm súng vào nhà dân (dù là căn nhà trống) là "sốc" và "đau xót".



ĐỨC DUY (theo AP)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích