Cả nước còn 173.603 người nghiện ma túy, 138.191 trường hợp nhiễm HIV

18:11 05/03/2009

Sáng qua 4-3 tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2008 và phương hướng công tác năm 2009. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 4 và 5-3-2009.

Tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong học đường
Tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong học đường

Các báo cáo cho thấy trong năm 2008, lực lượng chức năng đã bắt giữ 13.371 vụ buôn bán, vận chuyển ma tuý với 20.781 đối tượng phạm tội. So với năm 2007, bắt nhiều hơn 3.273 vụ và 6.075 đối tượng; thu 156,163 kg hêroin, 18,796 kg thuốc phiện, 8.656,9 kg cần sa... cùng nhiều tang vật và tài sản khác có liên quan.

Năm 2008, cả nước cai nghiện cho 45.261 lượt người nghiện (trong đó, năm 2007 chuyển sang là 28,494 lượt người); các chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV được đẩy mạnh qua đó số trường hợp lây nhiễm HIV/AIDS và tử vong do AIDS có dấu hiệu giảm so với trước đây. Số người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý theo thống kê đến ngày 30-11-2008 trên toàn quốc là 173.603 người, giảm 4.702 người (2,63% so với cuối năm 2007.).

Tính đến ngày 31-12-2008, số các trường hợp nhiễm HIV hiện đang còn sống là 138.191 trường hợp, số bệnh nhân AIDS hiện đang còn sống là 29.575 trường hợp và đã có 41.544 trường hợp tử vong do AIDS. Năm 2008, so với cùng kỳ năm 2007 số trường hợp nhiễm HIV phát hiện giảm 26,6%, số bệnh nhân AIDS phát hiện giảm 14,35% và số tử vong do AIDS giảm 18,75%.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống ma tuý, mại dâm và HIV/AIDS vẫn tồn tại một số hạn chế như: công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng và thường xuyên đến được các đối tượng có nguy cơ cao; vẫn chưa thực hiện được yêu cầu ngăn chặn nguồn ma tuý từ nước ngoài; tiềm ẩn về tội phạm ma tuý trong nội địa còn lớn; số người người nghiện có giảm nhưng chưa có cơ sở vững chắc; kết quả phòng, chống mại dâm chưa bền vững, tệ nạn mại dâm mới chỉ giảm ở bề nổi...

Bên lề Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, trong năm 2009, bên cạnh việc tập trung lực lượng nhằm xoá bỏ các tụ điểm, đường dây vận chuyển ma tuý phức tạp trong nội địa, lực lượng công an sẽ quyết liệt ngăn chặn nguồn ma tuý từ nước ngoài trên các tuyến biên giới nhằm triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh truy quét, xử lý các tụ điểm mại dâm có yếu tố nước ngoài, mại dâm trá hình, mại dâm có kết hợp sử dụng ma tuý, thuốc kích dục trong một số cơ sở kinh doanh dịch vụ.



Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông