Cả thành phố tối đen lúc 9h30 sáng

22:56 07/04/2014

 

Hình ảnh trời chuyển tối dần tại ĐH Hải Phòng (quận Kiến An)
Hình ảnh trời chuyển tối dần tại ĐH Hải Phòng (quận Kiến An)

Vào khoảng từ 9h30 đến 9h45 sáng nay 7/4, toàn thành phố Hải Phòng trời bỗng nhiên tối sầm. Giữa ban ngày nhưng mọi phương tiện giao thông và nhà dân phải bật đèn. Ngay sau đó là trận mưa giông rất lớn kéo dài 20 phút.

Nhiều dãy nhà phải lên đèn. Ảnh chụp  lúc 9h28
Nhiều dãy nhà phải lên đèn. Ảnh chụp lúc 9h28

Tương tự như hiện tượng "ngày biến thành đêm" xảy ra mấy ngày trước ở Quảng Ninh và Ninh Bình, vào lúc 9h30 sáng nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng trời bỗng dưng tối đen lại. Hiện tượng trên kéo dài khoảng 15 phút. Người đi đường phải bật đèn phương tiện giao thông và các nhà dân cũng phải bật đèn. Nhiều người dân cũng đổ xô ra đường để xem hiện tượng “ngày như đêm” xảy ra liên tiếp trong những ngày này.

Các phương tiện giao thông  bật đèn
Các phương tiện giao thông bật đèn

Khi trời dần sáng trở lại cũng là lúc trời trút mưa rào. Cơn mưa với lượng mưa lớn, gây ngập cục bộ một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Lúc 9h45, trời dần sáng cũng là lúc cơn mưa rào trút xuống
Lúc 9h45, trời dần sáng cũng là lúc cơn mưa rào trút xuống

Trước đó hiện tượng ngày tối sầm như đêm cũng xảy ra tại Quảng Ninh và Ninh Bình, khiến người dân thấy kỳ lạ.

Cơn mưa giông lớn kéo dài khoảng 20 phút tại Hải Phòng sáng nay
Cơn mưa giông lớn kéo dài khoảng 20 phút tại Hải Phòng sáng nay

Tuy nhiên các chuyên gia nhận định đó là hiện tượng thiên nhiên bình thường xảy ra trước những cơn mưa giông lớn, khi những đám mây đen dày đặc kéo đến che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời.

Theo Dân trí


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông