Các địa phương diễn tập hộ đê, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn

15:16 29/05/2013

* Chiều 27-5, huyện Tiên Lãng tổ chức diễn tập hộ đê, phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2013 tại đập Đại Độ đê tả Thái Bình thuộc địa bàn xã Tiên Cường. Đây là tuyến đê xung yếu của huyện Tiên Lãng có cao trình rất thấp, thường xuyên bị tràn nước khi có bão, lũ, mưa lớn.

Tình huống giả định, bão số 2 đổ bộ vào Hải Phòng có sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 kết hợp triều cường, bão gây mưa to, sóng lớn kết hợp nước dâng cao tràn qua mặt đê. Trong khi đó, một số ngư dân đánh bắt bằng đăng, đáy ở ngoài đê bị sóng lật thuyền, nước cuốn trôi.

Trước tình huống trên, Ban chỉ huy PCLB-TKCN họp bàn triển khai phương án xử lý khẩn cấp, huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ lực lượng xung kích cơ động hộ đê các xã Tiên Cường, Tự Cường, Đại Thắng khẩn trương cùng phương tiện xe tải, cọc ghim bạt, mai, cuốc, xẻng vận chuyển bao tải cát đắp đất, dùng bạt chắn sóng phủ lên trên mặt đê không cho nước tràn qua đê. Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vinh Quang cùng các lực lượng cứu hộ huy động tàu thuyền tập trung cứu nạn các ngư dân còn ở ngoài đê đưa vào vị trí an toàn.

Cuộc diễn tập diễn ra an toàn, đạt kết quả cao.

* Nhằm chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời khi có mưa bão trên diện rộng và các hiện tượng thời tiết bất thường, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân, chiều 27-5, quận Lê Chân tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 2013.

Tình huống giả định được đặt ra là: cơn bão số 2 đổ bộ vào Hải Phòng với cường độ mạnh giật cấp 10, cấp 11 đúng vào lúc triều cường, gió mạnh kèm theo mưa lớn kết hợp với nước biển dâng cao tràn qua đê gây ngập lụt ở các khu dân cư. Tại khu vực đê tả Lạch Tray đoạn kè K21+200 đến K21+350 do mưa lớn kéo dài kết hợp lũ từ thượng nguồn đổ về làm sạt lở 50m đê, có nguy cơ vỡ đê. Trên sông Lạch Tray, nước lũ tràn về kết hợp lốc xoáy đã làm chìm 2 tàu chở cát, một số nạn nhân đang chới với kêu cứu… Mưa bão đã làm tốc mái 60 nhà dân, sập đổ 7 nhà dân, cột điện trên đường Thiên Lôi và đường Miếu Hai Xã bị gãy đổ gây ách tắc giao thông.

Trước tình hình đó, UBND quận đã chỉ đạo các phường tập trung mọi biện pháp khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra, tổ chức di dân các vùng trọng điểm về nơi an toàn, tăng cường lực lượng, phương tiện cơ động tập trung chống tràn vỡ đê và cứu hộ, cứu nạn trên sông.

Cuộc diễn tập đảm bảo an toàn, giải quyết hiệu quả các tình huống giả định.


Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông