Các địa phương tiến hành Đại hội Mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ 2014-2019

18:33 28/04/2014

 

Đồng chí Nguyễn Đình Then tặng hoa chúc mừng đại hội UBMTTQ quận Kiến An
Đồng chí Nguyễn Đình Then tặng hoa chúc mừng đại hội UBMTTQ quận Kiến An

* Trong hai ngày 25 và 26-4, Ủy ban MTTQ quận Kiến An đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Nguyễn Đình Then, Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến dự.

Nhiệm kỳ 2008-2013, Ủy ban MTTQ quận Kiến An đã vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hiện toàn quận có 119 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa, 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Quỹ vì người nghèo của quận 5 năm qua dành 4,6 tỷ đồng giúp xây mới và sửa chữa 114 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho các hộ nghèo.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Then đã biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ các cấp của quận Kiến An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, MTTQ quận Kiến An và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của mặt trận các cấp.

Đại hội đã hiệp thương cử 51 ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ quận khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019.

* Ngày 25-4, UBMTTQ Việt Nam huyện Kiến Thụy đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 19 nhiệm kỳ 2014-2019.

Nhiệm kỳ qua, MTTQVN huyện Kiến Thụy đã thực hiện hiệu quả chương trình hành động do Đại hội lần thứ 18 đề ra. Năm 2013, có 105/133 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 93%, tăng 9,2%. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhân dân đã đóng góp 18.073 triệu đồng, góp đất, hiến đất nông nghiệp 647.333m2, hiến đất thổ cư 12.558m2, góp 12.076 công để xây dựng đường giao thông nội đồng.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được phát động sâu rộng, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, ủng hộ được gần 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 31 nhà Đại đoàn kết trị giá 715 triệu đồng, hỗ trợ vốn sản xuất cho 25 hộ với số tiền 121 triệu đồng. Với kết quả này đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,47% năm 2013…

Nhiệm kỳ tới, huyện Kiến Thụy tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân của huyện, hướng mạnh về cơ sở để triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

* Ngày 24-4, Ủy ban MTTQVN quận Ngô Quyền tổ chức đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Nguyễn Đình Then, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố tới dự.

Nhiệm kỳ 2008-2013, Ủy ban MTTQVN quận, các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình hành động Đại hội MTTQVN quận, nhiệm kỳ 2008-2013.  MTTQVN các cấp quận và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, khẳng định được vai trò đại diện cho quyền lợi chính đáng của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Các hội, các tổ chức xã hội phát triển và hoạt động đúng pháp luật; các hình thức tập hợp nhân dân phong phú đa dạng, phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận...

Nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đại hội đã hiệp thương cử 51 đồng chí ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa mới nhiệm kỳ 2014-2019.

* Trong 2 ngày 22 và 23-4, tại Nhà VH-TT huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng tổ chức đại hội lần thứ 22 nhiệm kỳ 2014-2019. 

Nhiệm kỳ 2008-2013, Mặt trận tổ quốc huyện đã phối hợp với các cấp chính quyền các tổ chức thành viên tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đã động viên được các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh hàng năm. Tiêu biểu, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM, qua đó hiến hơn 200 nghìn m2 đất canh tác, đất thổ cư và trên 70 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các hạng mục công trình giao thông, thủy lợi nội đồng và công trình công cộng… 

Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng sẽ đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương...

Đại hội đã hiệp thương cử 59 đại biểu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa 22 và cử 11 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Nhóm PV 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông