Các đơn vị CATP sôi nổi triển khai công tác năm 2009

19:34 07/01/2009

Công an các quận, huyện: Lê Chân, Ngô Quyền, An Dương và Tiên Lãng vừa tổng kết công tác năm 2008, triển khai công tác năm 2009.

Phó giám đốc CATP tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể Công an quận Lê Chân
Phó giám đốc CATP tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể Công an quận Lê Chân

CÔNG AN QUẬN LÊ CHÂN:

Sáng 6-1, Công an quận Lê Chân tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai kế hoạch công tác năm 2009. Đại tá Đỗ Hữu Ca - Phó giám đốc CATP dự hội nghị.

Năm qua, lực lượng công an quận đã điều tra khám phá 182 vụ hình sự, đạt tỷ lệ 86%, bắt 238 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá gần 680 triệu đồng; bắt 118 vụ ma tuý, 146 đối tượng, thu 180,66 gam heroin, 51.714 viên ma tuý tổng hợp, 679,8 gam ketamin, 4 khẩu súng, 2 xe ôtô, 16 xe máy phân khối lớn, hơn 200 triệu đồng, kê biên 7 ngôi nhà và nhiều tang vật khác. Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ quận cũng đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Quần chúng đã cung cấp 1.525 nguồn tin có giá trị giúp các đơn vị công an điều tra phá án. Với những nỗ lực trong các mặt công tác, Công an quận Lê Chân vinh dự được Giám đốc CATP tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, lá cờ đầu khối công an quận; 12 đơn vị cơ sở đạt thi đua quyết thắng và 14 tập thể là đơn vị tiên tiến...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2009, Ban chỉ huy công an quận Lê Chân cùng các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu sắc bén và giải quyết có hiệu quả các yếu tố phức tạp về ANTT, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiềm chế sự gia tăng các hoạt động phạm tội, giảm các loại tội phạm nghiêm trọng... Phấn đấu tỷ lệ khám phá án đạt 80% trở lên...

CÔNG AN HUYỆN TIÊN LÃNG:

Sáng 5-1, Công an huyện Tiên Lãng tổng kết công tác năm 2008, triển khai công tác năm 2009. Tới dự có các đồng chí: đại tá Hoàng Bằng, đại tá Nguyễn Văn Sóng - Phó giám đốc CATP; Vũ Minh Đức - Bí thư Huyện ủy, Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

Năm 2008, Công an huyện Tiên Lãng đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn dân thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp công tác; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; giải quyết có hiệu quả các vấn đề có liên quan đến ANTT; phục vụ tốt chủ trương giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn, thuận lợi việc thi công các dự án; không để xảy ra đột xuất bất ngờ, khiếu kiện phức tạp; phạm pháp hình sự giảm 11,4% (so với năm 2007), tỷ lệ phá án đạt 100%.

Năm 2009, công an huyện sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ, xây dựng công an huyện, công an xã thật sự trong sạch vững mạnh; phát huy hiệu quả vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các chủ trương, giải pháp từng bước giải quyết các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ về ANTT, tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện; đẩy mạnh các biện pháp giữ gìn TTATXH, tạo chuyển biến tốt về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATGT, TTCC, bài trừ các tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lực lượng công an huyện, công an xã; đổi mới các hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, đối tượng, gắn chặt với các phong trào khác tại địa phương.

Tại hội nghị, Công an huyện Tiên Lãng đã có 7 tập thể được Giám đốc CATP tặng giấy khen, 4 tập thể và 3 cá nhân được Ban chỉ huy công an huyện trao thưởng.



Các tập thể Công an huyện Tiên Lãng được khen thưởng


CÔNG AN HUYỆN AN DƯƠNG:

Sáng 5-12, Công an huyện An Dương triển khai nhiệm vụ năm 2009. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đại tá Đỗ Hữu Ca - Phó giám đốc CATP.

Năm 2008, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện đã làm rõ 84 vụ, bắt 125 đối tượng (đạt tỷ lệ 95,4%); bắt 21 đối tượng có lệnh truy nã, trốn thi hành án...

Năm 2009, công an huyện tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự; phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" đến từng xóm phố, cụm dân cư...

CÔNG AN QUẬN NGÔ QUYỀN:

Cũng trong sáng 5-1, Công an quận Ngô Quyền đã tổng kết công tác giữ gìn ANTT, triển khai chương trình công tác năm 2009. Tới dự có đại tá Nguyễn Thế Thưởng - Phó giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ CATP.

Năm 2008, trên địa bàn quận Ngô Quyền đã xảy ra 141 vụ phạm pháp hình sự (giảm 3,4% số vụ so với năm 2007). Công an quận đã điều tra làm rõ 121 vụ (đạt tỷ lệ 86%). Trên địa bàn quận không còn hoạt động của các băng ổ nhóm, tội phạm hình sự được kiềm chế, TNXH được giải quyết triệt để, không phát sinh thêm các ổ sới, tụ điểm phức tạp về ma tuý và TNXH. Công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, nâng lên một tầm cao mới…

Với những thành tích đã đạt được, năm 2008, Công an quận Ngô Quyền đã đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng.

Năm 2009, Công an quận Ngô Quyền tập trung những nhiệm vụ trọng tâm: phấn đấu kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tỷ lệ điều tra các vụ trọng án đạt 95%; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành đẩy lùi TNXH và thực hiện có hiệu quả các giải pháp làm giảm TNGT. Công an quận tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT. Thực hiện tốt các biện pháp công tác công an góp phần kiềm chế lạm phát và suy thoái kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông