CAH Kiến Thụy liên tiếp phá 2 chuyên án

09:54 09/05/2018

Thời gian vừa qua, CAH Kiến Thụy đã liên tiếp lập thành tích xuất sắc khi triệt xóa 1 ổ nhóm ma túy, vận động 1 đối tượng ra đầu thú, lập hồ sơ đưa 5 đối tượng vào sơ sở cải nghiện bắt buộc và đặc biệt là phá thành công 2 chuyên án 318H và 418C...

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP và đại điện lãnh đạo huyện Kiến Thụy tặng hoa chúc mừng các cán bộ chiến sĩ CAH Kiến Thụy

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 3-2018, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn các xã Đại Đồng, Đông Phương, CAH Kiến Thụy thấy nổi lên nhóm đối tượng thường xuyên mua bán trái phép chất ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát điều tra xác định đối tượng Nguyễn Văn Hiệp, sinh 1976 ở thôn Đại Trà Hải, Đông Phương, Kiến Thụy, là đối tượng chủ mưu cầm đầu.

Chuyên án 318H nhanh chóng được xác lập, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ. Đến khoảng 20h, ngày 26-3, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, các mũi tấn công bất ngờ ập vào nhà Hiệp, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ 1 bộ đồ sử dụng chất ma túy,  2 đoạn ống nhựa bên trong chứa 0,1988g ma túy dạng Methamphetamine và hơn 6,9 triệu đồng…

Tiếp đó, CAH Kiến Thụy đã lập chuyên án 418C, làm rõ thông tin trình báo của ông V.H.H ở quận Dương Kinh về việc bị 2 phụ nữ rủ vào nhà nghỉ tâm sự, sau đó cho uống thuốc ngủ để lấy tàn sản. Nhanh chóng vào cuộc, CAH Kiến Thụy đã xác minh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Phương, sinh 1980, trú tại số 3A1, khu tập thể đóng tàu Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án.

Trước những chứng cứ tài liệu thu thập được, Phương đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cùng đồng bọn. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT-CAH Kiến Thụy ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Phương về tội cướp tài sản và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Sáng 8-5, các đồng chí: Phạm Phú Xuất, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy; Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan - CSĐT đã đến biểu dương, khen thưởng CBCS CAH Kiến Thụy về thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng đã biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của CBCS CAH Kiến Thụy, lập được những thành tích xuất sắc trên mặt trận bảo vệ ANTT.

Trường Giang

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông