CAQ Hồng Bàng vững vàng trận tuyến bảo vệ ANTT

15:17 16/08/2010

Tháng 12-1945, với sự kiện đập tan tổ chức phản động cấu kết với quânTưởng ở trụ sở Bạch Thái Tòng, bắt các đối tượng, thu vũ khí điện đài,ngăn chặn kịp thời các hoạt động khiêu khích gây rối của địch, CA quậnHồng Bàng đã góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng trong những ngày nontrẻ.

Lãnh đạo CATP trao thưởng công an quận
Lãnh đạo CATP trao thưởng công an quận

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Công an quận Hồng Bàng đã chiến đấu ngoan cường, giành giật từng vị trí ở chợ Sắt, Thượng Lý… để kìm chân địch, không cho chúng thực hiện âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh, góp phần bảo toàn lực lượng của ta bước vào kháng chiến lâu dài.

Những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Công an quận đã vận động, tổ chức giúp đỡ hàng ngàn lượt người đi sơ tán, tuần tra, canh gác, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của nhân dân, giải quyết kịp thời hậu quả chiến tranh, đảm bảo giao thông thời chiến. Trong làn mưa bom bão đạn, nhiều đồng chí chấp nhận hy sinh, nhường hầm trú ẩn cho dân, băng mình cứu người bị nạn. Điển hình là gương chiến đấu dũng cảm của tập thể CBCS đồn công an Thượng Lý, Trạm CSGT bến phà Bính và anh hùng liệt sỹ Nguyễn Hồng Quân - Phó khu Công an Hồng Bàng kiêm Trưởng đồn Công an Thượng Lý.

Hiện nay, CA quận tập trung đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, trọng án, số vụ việc phạm tội giảm hẳn, tỷ lệ điều tra, khám phá cao. CA quận tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về ma tuý, duy trì kết quả xây dựng các phường không có tội phạm về ma tuý. 

Đồng thời, CA quận là nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng với nhiều mô hình mới, cách làm hay mang lại kết quả to lớn trong công tác bảo vệ ANTQ. CA quận cũng đã chú trọng công tác xây dựng lực lượng, giáo dục tư tưởng, rèn luyện CBCS, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ”, phong trào CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng lực lượng CA quận trong sạch, vững mạnh.

Với những hành tích đó, 65 năm qua, CBCS Công an quận Hồng Bàng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương quân công hạng Ba, hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP. Đặc biệt có 2 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó CAP Thượng Lý được tuyên dương danh hiệu anh hùng lần thứ hai. Nhiều năm Công an quận được nhận cờ thi đua của Bộ Công an, của Đảng uỷ - Giám đốc CATP, Quận uỷ và UBND quận Hồng Bàng, đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng.

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 65 năm thành lập CAND, 5 năm “Ngày hội quốc phòng toàn dân, bảo vệ ANTQ” CBCS Công an quận Hồng Bàng đang ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, rèn luyện đạo đức cách mạng, thường xuyên mài sắc tinh thần cảnh giác, ý chí chiến đấu và tinh thần tiến công tội phạm, chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo vệ vững chắc ANCT- TTATXH, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội quận trung tâm TP.


THU HỒNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông