CATP khen thưởng CAQ Ngô Quyền, Lê Chân và Phòng PC45

15:10 23/09/2010

Chiều 21-9, đại tá Dương Tự Trọng - Phó giám đốc CATP đã đến độngviên, khen thưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an quận Ngô Quyềnđã có thành tích phá chuyên án ma tuý 910M, bắt giữ 2 đối tượng.

Đại tá Dương Tự Trọng trao thưởng CAQ Ngô Quyền
Đại tá Dương Tự Trọng trao thưởng CAQ Ngô Quyền

Trước đó, rạng sáng 6-9, các trinh sát đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận đã bất ngờ ập vào nhà Nguyễn Quang Thịnh, sinh 1987, ở ngõ 55 Lê Lợi, phường Máy Tơ, bắt quả tang Thịnh và Hoàng Đình Toàn, sinh 1987, ở ngõ 33 Chu Văn An, phường Lê Lợi, có hành vi buôn bán trái phép chất ma tuý.

Lực lượng công an thu giữ 31,23g Metamphetamine và 15 triệu đồng. Khám nhà Thịnh, lực lượng phá án còn phát hiện và thu giữ 1 cân điện tử, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng 5 viên đạn, 2 gói đạn chì...

Quá trình điều tra, Ban chuyên án 910M đã làm rõ Nguyễn Quang Thịnh là “đại lý” chuyên cung cấp ma tuý đá cho dân chơi, còn Hoàng Đình Toàn là “đầu nậu” cung cấp “hàng” cho Thịnh.

Đại tá Dương Tự Trọng ghi nhận và đánh giá cao thành tích của đội CSĐT tội phạm về ma tuý công an quận Ngô Quyền đã đạt được, đặc biệt trong quá trình phá án, Ban chuyên án đã đảm bảo được yếu tố bí mật, bất ngờ. Nhân dịp này, Phó giám đốc trao thưởng Ban chuyên án 5 triệu đồng.   

* Chiều 21-9, đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc CATP đến khen thưởng và biểu dương CBCS Công an quận Lê Chân có thành tích phá chuyên án 810S, bắt giữ 1 đối tượng, thu 1 súng K54 và 2 hộp tiếp đạn.

Trước đó, vào ngày 26-3-2010, tại nhà nghỉ Phương Thuỷ trên đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Trung Hiếu, sinh 1969, ở ngõ 143 Tôn Đức Thắng cùng đồng bọn dùng súng bắn anh Bùi Văn Ngọc, sinh 1978, ở Đồng Thái, An Dương, làm giảm 11% sức lao động. Ngay sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương.

Chiều 30-8, nhận được tin báo Hiếu vừa trở về nhà ở ngõ 143 Tôn Đức Thắng, lập tức tổ công tác đội CSĐT TP về TTXH - Công an quận đã kịp thời có mặt, khống chế đối tượng, dẫn giải đưa về trụ sở CAQ.

Tổ công tác thu giữ trên người Hiếu 1 súng K54, 1 hộp đạn gồm 8 viên và 1 đao. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu, lực lượng truy bắt còn thu thêm 2 hộp đạn K59, 1 viên đạn K59 và 6 viên đạn dùng cho súng AK.

Nhân dịp này, Phó giám đốc CATP đã ghi nhận chiến công của CBCS Công an quận và trao thưởng 5 triệu đồng.

* Như ANHP đã đưa: Ngày 12-8, Phòng PC45 xác lập chuyên án 198N đấu tranh với nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo, buôn bán phụ nữ ép làm gái mại dâm. Qua đó đã kịp thời giải cứu 4 cô gái trẻ, bắt 2 đối tượng.




Nhằm kịp thời biểu dương tinh thần tấn công tội phạm, bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân, chiều 21-9, đại tá Dương Tự Trọng, Phó giám đốc CATP đã đến thăm biểu dương và trao thưởng 2 triệu đồng cho Ban chuyên án.

NHÓM PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông