CATP khen thưởng Công an huyện Thủy Nguyên

18:59 05/11/2020

Thực hiện tháng cao điểm tập trung tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thời gian qua các đơn vị thuộc Công an huyện Thủy Nguyên đã thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, trong đó các Đội Cảnh sát điều tra đã xuất sắc xóa phá các chuyên án, vụ việc liên quan đến ANTT được dư luận quan tâm, đánh giá cao.

Các đồng chí: Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT- CATP và Nguyễn Thành Lung, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thủy Nguyên khen thưởng lực lượng Công an huyện

Cụ thể như: vào ngày 26-10, tại thôn 9, xã Kỳ Sơn, Đội CSHS- Công an huyện phối hợp với lực lượng Công an xã Kỳ Sơn phá chuyên án mang bí số 120MD, triệt xóa ổ nhóm chứa, mua bán mại dâm, bắt giữ 1 đối tượng.

Trước đó, Đội CSHS- Công an huyện cũng tập trung điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đổi tiền qua mạng xã hội Facebook. Theo đó, khoảng tháng 8-2020, Trương Thị Hoàn, sinh 1985, ở xã Hào Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang lập tài khoản Facebook và Zalo nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của những người nhờ đổi tiền thông qua hình thức đăng thông tin đổi tiền qua mạng xã hội.

Ngày 21-8, chị Đào Thị Hoa, sinh 2001, ở xã Thủy Đường, Thủy Nguyên sử dụng tài khoản mạng xã hội nhắn tin để nhờ Hoàn đổi số tiền 20.000.000 đồng để lấy 6.000 NDT. Hoàn đồng ý và yêu cầu Hoa chuyển 20.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Hoàn tại Ngân hàng Viettinbank chi nhánh thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên, khi chuyển tiền xong, Hoàn đã chặn không liên lạc và xóa các tài khoản trên mạng xã hội. Cơ quan CSĐT- Công an huyện đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, trong thời gian qua qua nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát kinh tế- Công an huyện đã phát hiện một số công ty trên địa bàn có dấu hiệu được thành lập để mua bán trái phép hóa đơn GTGT nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Kết quả, vào ngày 22-10, Đội Cảnh sát kinh tế đã phá chuyên án mang bí số 920HD, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn GTGT.Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT- Công an huyện đã khởi tố vụ án.

Trước đó, Đội Cảnh sát kinh tế- Công an huyện đã phá chuyên án 920H, bắt giữ Ngô Văn Phát, sinh 1964, ở số 9, Lê Hồng Phong, Hải An, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty xăng dầu Phát cùng đồng bọn gồm 6 đối tượng tổ chức mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Kịp thời động viên lực lượng Công an huyện, sáng 5-11, các đồng chí: Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT- CATP và Nguyễn Thành Lung, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đến biểu dương, khen thưởng lực lượng Công an huyện.

Biểu dương và đánh giá cao chiến công của lực lượng Công an huyện, đồng chí Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc CATP đề nghị tập thể CBCS Công an huyện tiếp tục hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, giữ vững ổn định ANTT, tạo tiền đề để phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông