CATP sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 37/2009/NĐ-CP của Chính phủ về công tác bảo vệ mục tiêu

14:05 22/11/2013

Sáng 21-11, CATP tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 37/2009/NĐ-CP của Chính phủ về công tác bảo vệ mục tiêu. Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại tá Bùi Tiến Cam, Phó tư lệnh BTL Cảnh sát cơ động cùng lãnh đạo các Cục C62 và C65 - Bộ Công an; lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng UBND TP, Sở Cảnh sát PCCC và các cơ quan, đơn vị liên quan...

Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, PGĐ CATP trao bằng khen của UBND TP cho các tập thể xuất sắc
Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, PGĐ CATP trao bằng khen của UBND TP cho các tập thể xuất sắc

5 năm qua, lực lượng Cảnh sát bảo vệ và công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc những quy định về vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu, bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của nhà nước; chú trọng công tác điều tra cơ bản; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị, cơ quan có mục tiêu bảo vệ. Được sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, lực lượng Cảnh sát bảo vệ đã phối hợp tổ chức trên 95.000 ca với hơn 185.000 lượt CBCS canh gác 24/24h, tổ chức trên 40.000 ca tuần tra kiểm soát các mục tiêu cố định; tăng cường 3.927 lượt CBCS bảo vệ an toàn các sự kiện lớn của thành phố và đất nước... Đồng thời đẩy mạnh việc đổi mới phong trào thi đua “Vì ANTQ”, thực hiện các cuộc vận động với nhiều nội dung, hình thức phong phú, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá quan trọng, cùng toàn lực lượng giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn TP.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu sẽ tập trung thực hiện 6 công tác trọng tâm, đó là: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, tăng cường quản lý CBCS, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” gắn với các phong trào do Bộ công an, CATP và thành phố phát động; thực hiện nghiêm các quy định về vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu, bảo vệ các chuyến hàng đặc biệt, nắm chắc tình hình, xây dựng và triển khai tốt các phương án bảo vệ và quy chế phối hợp giữa các lực lượng… Hội nghị cũng đã nghe tham luận của một số đơn vị và cơ quan.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Trọng Phượng đánh giá cao và biểu dương thành tích của lực lượng Cảnh sát bảo vệ, đồng thời yêu cầu thời gian tới, lực lượng Cảnh sát bảo vệ phải nâng cao năng lực nghiệp vụ; bám sát địa bàn, dự báo chính xác; chủ động phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các cơ quan, đơn vị có mục tiêu bảo vệ; thường xuyên rút kinh nghiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ mục tiêu; phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho Giám đốc CATP xây dựng và triển khai quy chế phối hợp bảo vệ ANTT với các cơ quan có mục tiêu; thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho CBCS…  

Nhân dịp này, 12 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được các cấp khen thưởng.



MP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích