CCB quận Ngô Quyền cung cấp gần 1000 tin ANTT

18:02 03/12/2009

Hội CCB quận Ngô Quyền hiện có 19 tổ chức Hội cơ sở, 349 chi hội, 4050 cán bộ hội viên, thu hút 98% số CCB trên địa bàn.

CCB phường Lương Khánh Thiện giữ gìn trật tự đường hè
CCB phường Lương Khánh Thiện giữ gìn trật tự đường hè

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Công an -MTTQ với các đoàn thể, các cấp hội CCB trong những năm qua đã chủ động tham mưu và làm nòng cốt trong việc duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của hội trên lĩnh vực bảo vệ ANTQ: Xây dựng mô hình các cụm an ninh khu vực, ngõ tự quản, liên kết phường-trường, quản lý đường hè, cảm hoá-giáo dục người có quá khứ sai phạm, cai nghiện tại gia đình...

 Với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do TW MTTQ Việt Nam phát động, Hội CCB quận đã biết kết hợp nhuần nhuyễn nhiệm vụ xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu và gia đình hội viên văn hoá. Hội đã phối hợp chặt chẽ với CA phát huy nhiều sáng kiến, đổi mới và tổ chức hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng khu vực, điều kiện, tính chất của tổ chức hội.

Chẳng hạn: Hội CCB các phường Lạc Viên, Đông Khê, Đằng Giang đã vận động hội viên, vận động nhân dân thực hiện dự án, giải toả, chấp hành di dời đến nơi ở mới, ổn định tình hình tại cơ sở. Phường Cầu Tre tham mưu tổ chức tập hợp lực lượng cựu quân nhân tham gia Ban BVDP, tuần tra canh gác giữu gìn ANTT. Phường Máy Chai, Vạn Mỹ, Cầu Tre đề xuất kiến nghị biện pháp chống lấn chiếm Hồ Máy điện, vận động hội viên gương mẫu tháo dỡ, giải toả khu vực dự án thoát nước 1B. Phường Đổng Quốc Bình nhận việc quản lý chợ, quản lý lô nhà an toàn. Phường Máy Tơ gắn biển tuyến đường kiểu mẫu do Hội quản lý...

Hiện Hội tham mưu đề xuất lãnh đạo UBND quận nhận quản lý 20 tuyến đường với gần 20km chiều dài; tổ chức cho 323 gia đình CCB có nhà mặt đường, hoặc kinh doanh dịch vụ ký cam kết không vi phạm ATGT-TTĐH-VSMT. Tại các khu vực có dự án đi qua, Hội đã triển khai công tác tuyên truyền vận động với phương châm từ gia đình ra ngoài cộng đồng, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, bằng sự kiên trì bền bỉ và gương mẫu, không có trường hợp gia đình CCB phải cưỡng chế, góp phần không để xảy ra các điểm nóng khiếu kiện đông người, giữ vững ổn định tình hình từ cơ sở.

Các cấp hội đã phối hợp phát hiện và cung cấp trên 1000 nguồn tin, giúp lực lượng CA bắt 35 đối tượng, giải quyết 358 trường hợp tranh chấp, hoà giải 720 vụ việc, cảm hoá giáo dục 43 đối tượng, vận động đầu thú 8, tham gia cai nghiện cho 107 trường hợp...


NGỌC PHÚC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông