Chelsea lại làm nóng khi sẵn sàng trả 47 triệu euro

21:48 12/08/2009

Bundesliga mùa giải 2009-2010 đã chính thức khởi tranh từ cuối tuần qua và tưởng chừng như điều này cũng đồng nghĩa với việc Bayern đã dứt khoát không bán linh hồn Ribery của họ nữa. Thế nhưng, phiên chợ chuyển nhượng cầu thủ mùa hè này thì vẫn chưa khép lại nên Chelsea vừa khiến tất cả phải giật mình khi đích thân tỷ phú Abramovich tuyên bố sẵn sàng chi tới 47 triệu bảng để đưa "gã mặt sẹo" về sân Stamford Bridge...
Bundesliga mùa giải 2009-2010 đã chính thức khởi tranh từ cuối tuần qua và tưởng chừng như điều này cũng đồng nghĩa với việc Bayern đã dứt khoát không bán linh hồn Ribery của họ nữa. Thế nhưng, phiên chợ chuyển nhượng cầu thủ mùa hè này thì vẫn chưa khép lại nên Chelsea vừa khiến tất cả phải giật mình khi đích thân tỷ phú Abramovich tuyên bố sẵn sàng chi tới 47 triệu bảng để đưa "gã mặt sẹo" về sân Stamford Bridge...

Ribery đang trên đà tới Stamford Bridge?
Ribery đang trên đà tới Stamford Bridge?

Cùng với những cái tên như Kaka, C.Ronaldo, David Villa hay Alonso..., Ribery cũng chính là cái tên từng được nhắc đến nhiều nhất trên TTCN cầu thủ từ đầu hè 2009. Chẳng kể gì riêng Chelsea, hầu hết các "đại gia" như Real, Barca, Manchester hay Inter... đều đã có những động thái nhằm tiếp xúc với Bayern để những mong có được chữ ký của chàng tuyển thủ người Pháp. Trong đó, Real chính là CLB từng tỏ ra thiện chí nhất muốn có Ribery sau khi đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha bất ngờ nhanh chóng thành công với những thương vụ Kaka, C.Ronaldo và Benzema.

Tuy nhiên, khi Real tưởng chừng sẽ lôi tuột nốt cả Ribery về sân Bernabeu thì chính họ đã phải khựng lại bởi phía Bayern "hét" giá TV người Pháp những 50 triệu euro. Không quá say mồi với cái tên Ribery, Real sau đó đã chuyển sang chèo kéo Alonso của Liverpool và rốt cục thì họ đã thành công khi vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng cũng không kém phần tốn kém thời gian và tiền bạc này, cách đây một tuần. Trong khi đó, các CLB khác như Barca, MU, Inter và cả Chelsea hầu như cũng không thấy nhắc tới tham vọng muốn có Ribery nữa cho đến khi Bundesliga mùa này chính thức khởi tranh.

Thế nhưng, cuối tuần qua cũng là thời điểm mà Chelsea vừa đánh bại địch thủ MU trên chấm phạt đền trong trận tranh Community Shield 2009. Đây cũng chính là kết quả bước đầu mà đội bóng của tỷ phú Abramovich có được dưới triều đại của tân HLV Ancelotti, khi Chelsea cho thấy họ đã chơi khá uyển chuyển, bản lĩnh và hiệu quả trước đối thủ từng hai lần liên tiếp đánh bại mình cũng trên chấm phạt đền luân lưu, ở Community Shield 2007 và CK Champions League 2008.

Trong trận đấu với MU và tại lễ ăn mừng Community Shield 2009, Chelsea đã phát đi một thông điệp rằng họ đã sẵn sàng tuyên chiến với mọi đối thủ ở mùa giải năm nay. Cho nên, có lẽ việc đoạt Community Shield 2009 cũng chính là cú hích đã khiến đại gia thành London quyết định nối lại liên hệ với Bayern nhằm thương lượng về vụ chuyển nhượng Ribery. Bởi họ đang rất cần thêm một TV có lối chơi sáng tạo và truyền cảm hứng sáng tạo như Rybery bên cạnh những Ballack, Eissen, Lampard... cho hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Cũng không úp mở gì nữa, đích thân Chủ tịch Abramovich của Chelsea vừa đã trực tiếp liên hệ với Tổng Giám đốc Uli Hoeness của Bayern để đánh bài ngửa sẽ trả 47 triệu euro cho thương vụ này và có vẻ như Ribery đã sắp trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Premiership...

THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích