Chính phủ Đức sốc vì hàng trăm bản án tử hình ở Ai Cập

15:22 30/04/2014

 

 

Người thân của các thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo bên ngoài phòng xử chờ tòa tuyên án.
Người thân của các thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo bên ngoài phòng xử chờ tòa tuyên án.

Theo báo Làn sóng Đức, ngày 29/4, Đức đã triệu Đại sứ Ai Cập Mohammed Higazy tới trụ sở Bộ Ngoại giao sau khi một tòa án Ai Cập tuần qua tuyên án tử hình hàng trăm thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo.

Nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã triệu ông Higazy tới để phản đối án tử hình đối với 683 người phạm tội kích động bạo lực trong các cuộc biểu tình Hè năm ngoái sau vụ binh biến lật đổ Tổng thống được bầu Mohammed Morsi hồi tháng 7/2013.
Trong một tuyên bố ngay sau phán quyết của toà án Ai Cập, Ngoại trưởng Steinmeier hôm 28/4 đã lên án bản án này là vi phạm các nguyên tắc dân chủ.

Theo ông, bản án này càng làm trầm trọng thêm bất ổn ở Ai Cập cũng như gây nguy hại đối với tiến trình hàn gắn chia rẽ chính trị và xã hội trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5/2014.

Ông kêu gọi hủy bỏ bản án và tiến hành xét xử lại một cách công bằng.

Trước đó, phát biểu khi đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Đức Joachim Gauck cũng đã chỉ trích bản án nêu trên của Ai Cập.

Hồi tháng 3/2014, tòa án Ai Cập cũng đã kết án tử hình đối với 529 người.

Theo VIETNAM+


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông