Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến kiểm tra các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Lê Chân

09:20 04/04/2020

Tối 3-4, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 26-CT/TU, Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Lê Chân.

Cùng đi về phía lãnh đạo Quận ủy Lê Chân có các đồng chí: Lê Trung Kiên, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy; Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận.

Chủ nhiệm UB kiểm tra thành ủy Đỗ Mạnh Hiến kiểm tra tại Chốt chân cầu Niệm 2

Qua kiểm tra thực tế tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 gồm: chốt tại chân cầu Niệm 2, phường Vĩnh Niệm; chốt tại chân cầu Niệm 1, phường Nghĩa Xá; chốt tại đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài; chốt tại đường Cát Cụt giao đường Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên…

Chủ nhiệm UB kiểm tra thành ủy Đỗ Mạnh Hiến kiểm tra tại Chốt chân Cầu Niệm 1

Đồng chí Chủ nhiệm UB kiểm tra thành ủy ghi nhận sự cố gắng, tích cực của chính quyền địa phương, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây, đã kiểm soát chặt chẽ, chi tiết số lượng người, phương tiện qua chốt. Các phương tiện qua chốt đều được lấy thông tin cũng như thực hiện việc đo thân nhiệt.

Thời điểm kiểm tra sau 22h, phần lớn người dân đã chấp hành tốt việc hạn chế ra khỏi nhà, lượng phương tiện lưu thông trên đường phố vắng hơn nhiều so với những ngày trước. Còn một số người, phương tiện lưu thông trên đường do đi làm ca về. Một số người dân, nhất là thanh niên chưa chấp hành nghiêm túc quy định của thành phố.

Tổ công tác tại Chốt chân Cầu Niệm 2 kiểm tra giấy tờ lái xe khi lưu thông qua chốt sau 22h

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu các chốt tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát người và phương tiện, nhất là các xe ô tô từ tỉnh ngoài tới phải kiểm soát chặt chẽ về y tế; tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí lưu ý các chốt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc quy định của thành phố, không ra đường sau 22h, nếu như không có công việc thực sự cần thiết, cấp bách.

Đối với lực lượng Công an quận cần đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, tiến tới xử lý nghiêm các trường hợp ra khỏi nhà sau 22h không có lý do chính đáng; có phương án đảm bảo an ninh trật tự góp phần giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân trong giai đoạn có tính chất quyết định trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông