Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Trào (Kiến Thụy): Điển hình tiên tiến trong việc học và làm theo Bác

17:02 06/11/2022

Gương mẫu, nhiệt tình, sáng tạo trong công tác Hội, phong trào nông dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, chiếm được cảm tình, sự tin yêu, tín nhiệm của đông đảo hội viên nông dân, chị Phạm Thị Thanh Toàn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Trào (Kiến Thụy) đã trở thành một trong những tấm gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thời gian qua, trên cương vị là Chủ tịch Hội Nông dân xã, chị Toàn luôn đoàn kết, sát cánh cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội. Qua đó, góp phần tập hợp, thu hút thêm nhiều hội viên mới tham gia tổ chức Hội.

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội, phong trào nông dân ngày càng cao trong tình hình mới, chị đã không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về mọi mặt từ các đồng nghiệp đi trước, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội cấp trên và tự học, tích luỹ kinh nghiệm từ thực tế công tác, qua sách, báo... Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành hoạt động thường xuyên trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày của chị.

Đơn cử, nhớ lời Bác dạy “Nói đi đôi với làm”, trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chị Toàn đã tích cực vận động hội viên và giao chỉ tiêu cho từng Chi hội đăng ký thực hiện. Được sự chỉ đạo sát sao, toàn diện của chị, hằng năm toàn xã Tân Trào có trên 680 hội viên đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Năm nay, toàn xã có 476 hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, 100% hội viên đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Trào - Phạm Thị Thanh Toàn tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch

Để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, hội viên, chị Toàn thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống ma túy… Qua đó, giúp cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; đồng thời tạo điều kiện để hội viên có dịp được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong lao động, sản xuất.

Đáng chú ý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Trào luôn tranh thủ tận dụng tối đa nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, nguồn vốn tín chấp, tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Công tác tiếp nhận vật tư chậm trả cho hội viên sản xuất nông nghiệp cũng được chị chú trọng triển khai. Theo đó, mỗi năm Hội Nông dân xã Tân Trào tiếp nhận khoảng 150 tấn phân bón các loại cung ứng cho hội viên phát triển sản xuất.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, chị Toàn chẳng quản sớm khuya, mưa nắng vất vả, kiên trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của, chung tay xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, thủy lợi, mua Bảo hiểm y tế tự nguyện…

Nhờ đó, thời gian qua, quần chúng nhân dân trên địa bàn xã đã tự nguyện đóng góp 958 triệu đồng, 235 ngày công lao động, xây dựng được 29 tuyến ngõ dài 3.210 m; trên 300 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, trên 3.000 hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế/năm.

Không chỉ là một Chủ tịch Hội Nông dân năng động, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác Hội, phong trào nông dân, chị Toàn còn là một cán bộ gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Cùng với đó, chị luôn quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, cuộc sống đời thường của gia đình hội viên. Từ đó, chị luôn có mặt kịp thời để chia sẻ, động viên, giúp đỡ hội viên lúc khó khăn và tạo điều kiện hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kiến Thụy - Phạm Thị Thủy tâm đắc: Những đóng góp của đồng chí Toàn thời gian qua đã góp phần quan trọng làm cho hoạt động của Hội Nông dân xã Tân Trào có những bước phát triển mạnh mẽ. Các phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới của địa phương phát triển cả về bề rộng, chiều sâu, thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, hội viên. Đồng chí còn hăng hái đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào của địa phương và là tấm gương sáng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với cách làm sáng tạo, khoa học, bài bản, sự nỗ lực hết mình, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, vừa qua Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Trào - Phạm Thị Thanh Toàn vinh dự được Chủ tịch Hội Nông dân thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chị thực sự là tấm gương sáng để cán bộ, hội viên và nhân dân học tập, làm theo.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích