Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”

17:40 20/12/2022

Sáng 20-12, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; biểu dương mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2022; trao giải Cuộc thi “Tuyên truyền các mô hình Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới năm 2022” và khai trương Hệ thống thông tin Dân vận Hải Phòng. Dự Hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Trịnh Minh Đại, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Dũng, Chánh Văn phòng, Ban Dân vận Trung ương. Dự về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Toàn thành phố hiện có 2.084 mô hình “Dân vân khéo” đăng ký thực hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Có 217 mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện tại 49 xã; 229 mô hình “Dân vận khéo” trong chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị thực hiện tại 66 phường.

Với nhiều cách làm sáng tạo, các mô hình đã vận động Nhân dân hiến, tặng đất để xây dựng mở rộng đường giao thông; xây dựng tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp; phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, cải tạo và phục hồi môi trường.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã đem lại hiệu quả rõ rệt, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng trang trại, sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng làng nghề…, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, bảo đảm an sinh - xã hội.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 6 tập thể, cá nhân đạt giải A và giải B của cuộc thi

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: Năm 2022, công tác dân vận của thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới, hoạt động mang tính toàn diện và đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ nét.

Đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các tổ chức trong hệ thống chính trị nói chung, hệ thống dân vận nói riêng trong công tác tham mưu chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; qua đó, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố.

Các tác giả đoạt giải trong Cuộc thi “Tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới năm 2022” nhận chứng nhận 

Để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả cao hơn, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; chỉ đạo cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành các quy chế, quy định cụ thể về nội dung, hình thức, cơ chế thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; các cấp chính quyền quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân...

Các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy bấm nút khai trương Hệ thống thông tin Dân vận Hải Phòng

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Thành ủy cũng trao chứng nhận 16 tác giả nhận đạt giải trong Cuộc thi “Tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới năm 2022”. Chủ tịch UBND thành phố đã quyết định khen thưởng 6 tập thể, cá nhân đạt giải A và giải B của Cuộc thi. Trong đó, Chuyên đề An ninh Hải Phòng có tác phẩm “Nói phải, làm đúng, dân theo - Đổi mới làng quê” của Nhóm tác giả Hồng Thanh, Trung Kiên đoạt giải B.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy cũng chính thức khai trương Hệ thống thông tin Dân vận Hải Phòng tại địa chỉ: https://danvanhaiphong.vn/.

PHÚC QUYỀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích