Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tiếp công dân định kỳ tháng 5

22:17 02/06/2023

Sáng 30-5, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5. Cùng dự có lãnh đạo các ngành liên quan; quận Ngô Quyền; Ban tiếp công dân thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tiếp và giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Dung

    Tại cuộc tiếp công dân, bà Lê Thị Dung ở số 171 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền kiến nghị giải quyết việc gia đình ông Nguyễn Lê Quang lấn chiếm khoảng không sử dụng đất của gia đình bà lắp đặt mái che, làm ảnh hưởng tới việc xây dựng nhà ở của gia đình bà.

          Ý kiến của lãnh đạo các ngành cho biết, vụ việc tranh chấp đất đai đã được cơ quan Tòa án giải quyết và quyết định bác yêu cầu khởi kiện đòi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Lê Quang. Chính quyền địa phương chưa kiên quyết xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà Lê Thị Dung.

          Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo cơ quan thi hành án; quận Ngô Quyền khẩn trương chỉ đạo xử lý dứt điểm phần mái che lắp dựng vượt sang diện tích đất của hộ gia đình bà Lê Thị Dung báo cáo UBND thành phố trong tháng 6- 2023.

                            

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tiếp và giải quyết kiến nghị của bà Bùi Mai Loan

          Bà Bùi Mai Loan, địa chỉ: Tổ 14 Cụm 2 phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (đại diện theo ủy quyền của ông Đàm Văn Nhiếp, địa chỉ: Số 24B dãy 24 gian, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền) kiến nghị: năm 1963, gia đình ông Đàm Văn Nhiếp có gửi vào HTX Nông nghiệp Đằng Giang 6 mẫu 8 sào ruộng, nay đề nghị bàn giao lại cho gia đình bà quản lý, sử dụng. 

           Về việc này, các ngành và quận Ngô Quyền cho biết, các nội dung kiến nghị, khiếu nại của ông Đàm Văn Nhiếp đã được UBND quận Ngô Quyền giải quyết khiếu nại lần đầu và UBND thành phố giải quyết khiếu nại lần hai. Tại cuộc tiếp công dân lần này, bà Bùi Mai Loan (đại diện theo ủy quyền của ông Đàm Văn Nhiếp) không cung cấp được các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiến nghị nên không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

          Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ngô Quyền kiểm tra, rà soát, dự thảo Văn bản của UBND thành phố chấm dứt tiếp nhận, thụ lý, giải quyết và tiếp công dân đối với các nội dung kiến nghị, khiếu nại nêu trên theo quy định, báo cáo UBND thành phố trong tháng 6- 2023./.

                                                                                                                                                            Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông