Chủ tịch UBND TP làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Knauf - CHLB Đức

17:06 11/02/2014

Chiều 9-2, tại trụ sở UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền tiếp và làm việc với ông Baldroin - thành viên sáng lập Tập đoàn Knauf - Cộng hòa Liên bang Đức. Cùng làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Công ty CP Khu công nghiệp Đình Vũ.

Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền khẳng định việc Tập đoàn Knauf lựa chọn Khu công nghiệp Đình Vũ là vô cùng sáng suốt
Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền khẳng định việc Tập đoàn Knauf lựa chọn Khu công nghiệp Đình Vũ là vô cùng sáng suốt

Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn ông Baladroin Krauf là những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên “xông đất”, chúc phúc cho Hải Phòng giành nhiều thắng lợi trong thu hút đầu tư năm 2014, nhất là các nhà đầu tư đến từ các nước G7. \

Sau khi giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế của thành phố, về tiến độ các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng lớn và quan trọng trên địa bàn Hải Phòng như: cảng quốc tế Lạch Huyện, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi…, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền khẳng định việc Tập đoàn Knauf lựa chọn Khu công nghiệp Đình Vũ là vô cùng sáng suốt.

Khu công nghiệp Đình Vũ thuộc loại hiện đại nhất Việt Nam do nhà đầu tư châu Âu quản lý, điều hành và được hưởng ưu đãi vào bậc nhất Việt Nam… Dự án Nhà máy sản xuất thạch cao tấm Knauf Đình Vũ tại Khu công nghiệp Đình Vũ có tổng vốn đăng ký 30 triệu euro và là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ ba kể từ đầu năm đến nay đầu tư vào các khu công nghiệp Hải Phòng.

Ông Baladroin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền giành cho đoàn đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về sự chân thành, thân thiện, cởi mở. Hy vọng rằng khúc dạo đầu tốt đẹp và ấn tượng sẽ mang lại nhiều thành công. Theo ông Baladroin, Knauf là tập đoàn đa quốc gia có hoạt động đầu tư ở hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, với trên 200 nhà máy sản xuất, giải quyết việc làm cho 250.000 lao động; doanh thu năm 2013 của tập đoàn đạt 6,2 tỷ EURO...

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thạch cao tấm Knauf Đình Vũ dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 3-2014 và vận hành chính thức vào tháng 6-2015.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ sản xuất thạch cao tấm với quy mô 12 triệu m2/năm (tấm tiêu chuẩn) và khung định hình kim loại (gắn trần và tường) với quy mô 15 triệu m2. Diện tích đất dự kiến sử dụng của dự án là 63.556 m2. Giai đoạn đầu, nhà máy sẽ phải nhập nguyên liệu thô từ Thái Lan, sau chuyển sang khai thác phế liệu gilf từ các Nhà máy DAP, Nhà máy nhiệt điện trên địa bàn Hải Phòng; 99% lao động của nhà máy là người địa phương…

TP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông