Chủ tịch UBND TP tiếp, làm việc với đoàn công tác tỉnh Thái Bình

18:30 13/09/2017

Chiều 13-9, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tiếp và làm việc cùng đoàn công tác của UBND tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình dẫn đầu.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã thông tin nhanh về tình hình KT-XH 8 tháng đầu năm của tỉnh; đồng thời khai quát kết quả một số chương trình phối hợp công tác giữa Thái Bình và Hải Phòng.

Đáng chú ý, thời gian qua hai địa phương đã tích cực phối hợp chặt chẽ trong việc tháo dỡ các lò vôi ở khu vực Cầu Nghìn, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc tháo dỡ các lò sản xuất vôi, bảo đảm môi trường và sức khỏe cho người dân sinh sống quanh khu vực.

Đối với dự án đường ven biển, tỉnh Thái Bình đề nghị Thành ủy, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo nhà đầu tư thực hiện chi trả để GPMB đoạn 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình trước khi thực hiện GPMB ở địa bàn TP. Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại cuộc làm việc

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Bình cũng đề nghị Thành ủy, UBND TP Hải Phòng tích cực phối hợp với Thái Bình trong việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật để kết nối không gian kinh tế giữa Khu kinh tế Thái Bình với khu vực ven biển Thái Bình; đồng thời hỗ trợ Thái Bình trong việc xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP đã thông tin nhanh về tình hình, kết quả phát triển KT-XH 8 tháng đầu năm của Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

Chủ tịch UBND TP ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của đoàn công tác tỉnh Thái Bình, giao lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với tỉnh Thái Bình để kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Đồng thời mong muốn lãnh đạo hai địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi, hợp tác, chia sẻ thông tin, có sự phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH.

TN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông