Chú ý vấn đề ô nhiễm môi trường, sử dụng tài nguyên

22:15 13/02/2014

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành và các thành viên trong đoàn thăm mô hình sản xuất của Cty Lượng Huệ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành và các thành viên trong đoàn thăm mô hình sản xuất của Cty Lượng Huệ

 

Chiều 11-2, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã làm việc với Huyện ủy An Dương về các vấn đề: tích tụ và sử dụng đất đai trong nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu dân cư, cơ cấu lao động, thu hồi đất để phát triển kinh tế; những tồn tại trong việc sử dụng đất tạo nguồn thu ngân sách, tạo vốn phát triển hạ tầng nông thôn. Cùng dự có đồng chí Đỗ Trung Thoại - Phó chủ tịch UBND TP và lãnh đạo một số ban, ngành của thành phố.

Huyện An Dương hiện có 4.208ha đất nông nghiệp với nhiều vùng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu lớn, trang trại, gia trại… Cụ thể có 142 cánh đồng chuyên canh tăng vụ với tổng diện tích 1.425ha quay vòng 4 vụ/năm; tổng diện tích các vùng thực hiện chuyển đổi sang sản xuất tập trung là 363,9ha cho rau màu, chăn nuôi, trồng lúa chất lượng cao; 5 mô hình cánh đồng mẫu lớn tại các xã: An Hòa, An Hồng, Tân Tiến…; 147 trang trại trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm...

Về chuyển dịch cơ cấu dân cư, huyện hiện có 3 khu công nghiệp với tổng diện tích 404ha, 1 cụm công nghiệp tàu thủy và 2 cụm công nghiệp tổng hợp quy mô vừa và nhỏ khác. Việc phát triển các khu cụm công nghiệp đã làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu dân cư, lao động, tính trên tổng số 116 nghìn lao động có việc làm hiện nay, cơ cấu lao động của huyện là: nông nghiệp thủy sản chiếm 37%; công nghiệp xây dựng 32,5%; thương mại dịch vụ 30,5%...

Tuy nhiên còn không ít vướng mắc tồn đọng trong việc sử dụng đất làm nguồn vốn phát triển hạ tầng hoặc thu hồi đất phát triển kinh tế nhưng không có đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có đất giao…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành cho rằng, những kết quả đạt được thể hiện những nỗ lực của huyện thời gian qua, tuy nhiên bên cạnh những thành công còn nhiều khó khăn thách thức, huyện cần chú ý đánh giá kỹ kể cả thành công lẫn thất bại tổng thể cả giai đoạn để phát triển, phải xác định việc đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm là phục vụ cho chính mình.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện phải lưu ý đến các yếu tố xã hội như khoảng cách giàu nghèo của người dân, tôn vinh làm giàu nhưng phải giàu chính đáng, coi trọng đạo đức kỷ cương xã hội, bên cạnh đó phải chú ý đến các vấn đề ô nhiễm môi trường, sử dụng tài nguyên…

Đồng chí chỉ đạo các ban ngành thành phố phối hợp tốt hơn nữa với huyện, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đề xuất tham mưu cơ chế thực hiện, các giải pháp tháo gỡ khó khăn… cho nông dân và mô hình phát triển, trong đó phải xác định rõ cả những rủi ro để có giải pháp phòng ngừa.

Trước đó, trong buổi chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành và các thành viên cùng đi đã đến thăm mô hình sản xuất chăn nuôi theo chuỗi sản phẩm của Cty giống gia cầm Lượng Huệ (An Dương).

  LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích