Chuẩn bị kỳ họp thứ 11,HĐNDTP khóa XIV: Lãnh đạo TP tiếp xúc cử tri

16:18 14/11/2014

 

Cử tri CLB Bạch Đằng tham gia ý kiến
Cử tri CLB Bạch Đằng tham gia ý kiến

* Chiều 13-11, tại trụ sở UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là hội viên CLB Bạch Đằng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Chí Thăng, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn bày tỏ sự quan tâm đến nguyên nhân năm 2014 toàn thành phố chỉ có 3 xã về đích trong chương trình xây dựng nông thôn mới trong khi đó chỉ tiêu đặt ra từ 8 đến 9 xã, kiến nghị thành phố cân nhắc điều chỉnh tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bởi dự báo năm 2015 thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Cử tri Tô Xuân Hồ, nguyên Chánh thanh tra thành phố cho rằng, thành phố cần kiên quyết hơn nữa trong công tác chống tham nhũng, lãng phí, tránh tình trạng hình thức, không mang lại hiệu quả.

Cử tri Vũ Quốc Hòa, nguyên Phó giám đốc Sở TT-TT cho rằng, thành phố vẫn còn thiếu một số điểm nhấn để tạo đột phá trong việc phát triển ngành du lịch - dịch vụ, cần có biện pháp hữu hiệu để giãn dân, bảo vệ hệ thống các phố cổ, nhà cổ trong khu vực nội thành và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại đây. Về quy hoạch đường giao thông nội đô, thành phố cần xem xét tính đa năng trong quy hoạch nhà ga, cầu cảng, bến xe, đảm bảo tính hiệu quả, bền vững và lâu dài. Đối với việc thực hiện chủ đề năm “Phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”, cử tri Nguyễn Đức Vịnh, nguyên Trưởng ban TGTU đánh giá cao những kết quả đạt được, đề nghị thành phố cần xem xét các mục tiêu, chỉ tiêu một cách rõ ràng, cụ thể, phù hợp thực tế KT-XH thành phố. Cử tri Nguyễn Xuân Đóa, Phó chủ tịch CLB Bạch Đằng cho rằng, thành phố cần đào tạo những công nhân có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH…

Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích ghi nhận những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm, sát thực, tâm huyết, khách quan của các cử tri là hội viên CLB Bạch Đằng và tiếp thu để trình kỳ họp thứ 11 HDND thành phố khóa 14.

* Tối 12-11, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp xúc cử tri nơi cư trú phường Minh Khai (quận Hồng Bàng), lấy ý kiến tham gia vào nội dung kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khoá XIV. Cùng dự có các đại biểu HĐND thành phố: Phạm Thuyên - Trưởng ban quản lý Khu kinh tế TP; Bùi Quang Sản - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường; các đồng chí: Nguyễn Văn Trường - Bí thư Quận ủy Hồng Bàng, Hoàng Thị Nhẫn - Phó chủ tịch UBND quận.

Tại hội nghị, các cử tri đều nhất trí cao với báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH thành phố năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và nội dung, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khoá XIV do đại biểu HĐND thành phố trình bày. 9 ý kiến của cử tri tham gia đóng góp vào nội dung kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố chủ yếu xoay quanh các vấn đề: quy hoạch, môi trường, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thành trân trọng tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các cử tri và đề nghị: Đối với kiến nghị của ông Lê Văn Chất - Phó bí thư chi bộ TDP Nguyễn Tri Phương về việc khu dân cư Thất Khê thuộc dự án "treo" của thành phố đã nhiều năm nay, nhà ở của các hộ dân đã xuống cấp, không được nâng cấp, không làm được sổ đỏ, Chủ tịch UBND phường phải xem lại quy hoạch, xác định rõ khu vực này quy hoạch để làm gì, thời gian bao nhiêu năm, để tính toán họp dân, phối hợp với Sở Xây dựng giải thích rõ cho người dân hiểu.

Đối với kiến nghị của ông Bùi Văn Ngọc, Bí thư Chi bộ TDP Bến Bính về việc khắc bia tên người có công với cách mạng tại khu vực Nhà hát lớn, đại biểu HĐND thành phố ghi nhận, tập hợp lại để bàn, lựa chọn giải pháp cho hợp lý để các thế hệ sau, du khách khi đến với thành phố biết được và tưởng nhớ. Đồng chí Nguyễn Văn Thành đề nghị: Các kiến nghị của cử tri, cấp ủy, chính quyền phường phải xem xét kỹ nội dung, xác định rõ địa chỉ để trong thời gian ngắn nhất bàn biện pháp giải quyết để trả lời cho người dân...

* Tối 12-11, tại trụ sở UBND phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND TP cùng tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri nơi cư trú. Cùng dự có các đồng chí: Đào Khánh Hà, Phó bí thư thường trực Quận ủy; Khúc Văn Phung, Phó chủ tịch UBND quận Ngô Quyền.

Cử tri phường Máy Tơ đề nghị TP giải quyết tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm với nhiều loại hoa quả, thực phẩm “bẩn” bày bán tràn lan trên thị trường, đặc biệt là trong các chợ cóc đường phố, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; một số tuyến đường trên địa bàn phường như: đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Khánh Dư vẫn còn tình trạng đổ rác thải, vật liệu xây dựng bừa bãi; tuyến đường Lê Thánh Tông có nhiều đoạn vỉa hè đã xuống cấp; chỉ đạo ngành Giao thông vận tải bố trí lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở khu vực ngã Năm phụ, điều chỉnh lịch giờ tàu chạy trên đoạn đường sắt từ Cảng ra Ga Hải Phòng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn…

Đồng chí Nguyễn Đình Bích thay mặt tổ đại biểu HĐND TP cảm ơn, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tải đến kỳ họp thứ 8, HĐND TP khóa XIV sắp tới; đề nghị các ban ngành chức năng của thành phố, quận Ngô Quyền và phường Máy Tơ phối hợp xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

* Sáng 12-11, tại trụ sở UBND xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đan Đức Hiệp dẫn đầu đoàn đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri huyện Kiến Thụy.

Cử tri huyện Kiến Thụy nêu ý kiến, kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư, giải quyết việc xây dựng nhà văn hóa, sân vận động, nâng cấp đường trục các thôn và còn 0,6km đường trục nội đồng thôn Đồng Dồi; kinh phí hỗ trợ xây dựng Cánh đồng mẫu lớn, giải quyết tình trạng nông dân bỏ ruộng... 

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND TP, đồng chí Đan Đức Hiệp tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình HĐND TP trong kỳ họp tới.

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông