Chung tay chăm lo tết cho người nghèo

17:25 20/01/2017

 

.
.

* Sáng 18-1, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố Phạm Văn Mợi thăm và trao 150 phần quà (trị giá 45 triệu đồng) tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Kiến An (ảnh).

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố đến thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Nguyên, bà Phùng Thị Sâm, là hộ nghèo tại thôn Tam Sơn, xã Thái Sơn; các ông Nguyễn Văn Ánh, Lê Văn Cầu, nạn nhân chất độc màu da cam, ở thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, cùng ba gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác gồm: ông Trần Đình Vũ, ở thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái; bà Đặng Thị Sinh, ở xã Đặng Cương và bà Trần Thị Tập, ở tổ dân phố số 3 thị trấn An Dương, huyện An Dương. Mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng...

Đồng chí Phạm Văn Mợi chúc Tết gia đình khó khăn huyện An Dương
Đồng chí Phạm Văn Mợi chúc Tết gia đình khó khăn huyện An Dương

* Sáng 19-1, đồng chí Bùi Quang Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Dương Kinh đến thăm, tặng quà gia đình ông Đào Thành Long, thương binh 21%, ở TDP 8, phường Hưng Đạo; ông Đào Duy Lanh, thương binh 81% và bà Đỗ Thị Liễu, là vợ liệt sĩ Đỗ Minh Kha, cùng ở TDP 1, phường Hưng Đạo; ông Trần Huy Hiệu, thương binh 61%, ở TDP Phúc Hải 3, phường Đa Phúc; bà Bùi Thị Sệu - là vợ liệt sĩ Đoàn Ngọc Lương, ở TDP Đông Lãm 1, phường Đa Phúc và ông Nguyễn Văn Chúc là bệnh binh 81%, ở tổ dân phố Đông Lãm 2, phường Đa Phúc.

Được biết, tổng số quà trong dịp Tết Nguyên đán mà quận Dương Kinh trao tặng các gia đình chính sách và hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn là trên 4.300 suất quà.

* Sáng 19-1, Ban chấp hành Hội phụ nữ CATP tặng quà và chúc tết phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cát Hải.

  BCH hội phụ nữ CATP đã thăm hỏi và trao 30 suất quà trị giá 9 triệu đồng tặng những gia đình phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở các xã của thị trấn Cát Hải. Đây là những phần quà thiết thực, ý nghĩa của cán bộ hội viên phụ nữ Công an Hải Phòng gửi đến các gia đình nhân dịp Tết đến, Xuân về, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần cho các gia đinh đón Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Hội phụ nữ thị trấn Cát Hải cũng trao 41 suất quà và 2 tạ gạo trị giá gần 20 triệu đồng tặng các hội viên nghèo.

* Sáng 19-1, phường Thượng Lý, Hồng Bàng tổ chức trao quà Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc dan cam, người khuyết tật, người già cô đơn, trẻ mồ côi, hộ mới thoát nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn phường. Mỗi suất quà cho hộ nghèo lên đến 2,1 triệu đồng (trong đó, thành phố: 800.000 đồng, quận: 500.000 đồng, phường: 800.000 đồng/suất), hộ cận nghèo là 1,7 triệu đồng/suất (thành phố: 600.000 đồng, quận: 400.000 đồng, phường 700.000 đồng/suất)... Tổng suất quà trong cả đợt Tết Nguyên đán phường trao tặng các gia đình, đối tượng lên tới 988 suất, trị giá gần 520 triệu đồng.

* Trong 2 ngày 20, 21-1, phường Trại Chuối, Hồng Bàng tổ chức trao quà tết cho các hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam... Năm nay phường Trại Chuối đã vận động các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố quyên góp được trên 400 suất quà Tết trao tặng các gia đình, đối tượng; trung bình mỗi suất trị giá 400.000 đồng (ngoài chính sách nhà nước). Tổng giá trị đạt gần 200 triệu đồng. Qua đó, góp phần mang đến một cái Tết no ấm, hạnh phúc cho người dân.

* UBND phường Máy Chai đã vận động các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học đóng chân trên địa bàn, chung tay ủng hộ trên 5 tấn gạo và gần 600 suất quà, mỗi suất trị giá gần 300.000 đồng.

Sáng 18-1, trên 600 suất quà đã được trao tận tay hộ nghèo, hộ neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa để đảm bảo tất cả các gia đình đều có tết, đồng thời nêu cao tinh thần “lá lành đùm lá rách”, được nhân dân trên địa bàn nhiệt tình ủng hộ.

* Chiều 19-1, tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Công ty cổ phần vận tải taxi Nguyễn Gia 898989  trao trên 40 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những món quà tuy nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình, thể hiện tình cảm của doanh nghiệp, chung tay trợ giúp các gia đình khó khăn có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

* Chiều 18-1, Công ty TNHH kỹ nghệ Felix phối hợp với UBND xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên thăm hỏi và trao quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Theo đó, Cty TNHH kỹ nghệ Felix đã trao 10 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/ suất) cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn các thôn Bắc và Trại Viên, thuộc xã Lưu Kiếm. Được biết, Cty TNHH kỹ nghệ Felix (địa chỉ ở thôn Bắc, xã Lưu Kiếm) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành khai thác dầu khí, mỏ và năng lượng, hoạt động chính thức từ năm 2015. Đến nay, cty đã tạo việc làm cho gần 100 lao động, đồng thời luôn quan tâm bảo vệ môi trường và có các hoạt động thiết thực góp phần chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông