Công an phường An Dương (Lê Chân): Hiệu quả mới trong ngăn chặn tội phạm ma túy

16:02 24/09/2018

Tích cực, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong triển khai đồng bộ các biện pháp, Công an phường An Dương, quận Lê Chân thời gian qua đã đạt nhiều kết quả mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, qua đó, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Với 2 tuyến giao thông quan trọng gồm Đại lộ Tôn Đức Thắng và phố Nguyễn Công Hòa; có cầu An Dương nối sang huyện An Dương, địa bàn còn có 3 trường học với hàng nghìn học sinh… Đây là những yếu tố tiềm ẩn làm phát sinh các phức tạp về TTXH, đặc biệt là tệ nạn ma túy.

 Để ngăn chặn tệ nạn nguy hiểm này,  ngay từ những ngày đầu năm 2018, cấp ủy chỉ huy Công an phường đã triển khai nhiều kế hoạch, nội dung, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm gieo rắc “cái chết trắng”. Theo đó, “tiêu điểm” được tập trung cao nhất cho các tổ công tác là chú trọng cải tiến trong nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, nhất là các đối tượng tù tha, đặc xá; thường xuyên rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy để kịp thời phát hiện, đấu tranh, kiềm chế sự hình thành các ổ nhóm mua bán trái phép ma túy.

Cùng với đó, Ban chỉ huy CA phường cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân phòng chống tội phạm ma túy; duy trì công tác thanh tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm…

Đặc biệt, CA phường chỉ đạo chặt chẽ Ban bảo vệ dân phố, các tổ chức đoàn thể xây dựng được một mạng lưới bảo vệ rộng khắp, trải đều các tổ dân phố. Lực lượng này  có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT tại cơ sở. Trên địa bàn phường hiện đã lắp đặt 17 hòm thư tố giác tội phạm để nhân dân kịp thời tố giác, phản ánh các hành vi nghi vấn liên quan đến ANTT, nhất là vấn nạn ma túy.

Hệ thống loa phát thanh của phường liên tục thông tin về các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm…tạo đà cho người dân tích cực tham gia. Ngoài ra, CAP đã tổ chức ký cam kết với trên 2000 hộ dân về giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; công khai thông báo các hình thức, thủ đoạn của tội phạm đến các Tổ dân phố và nhắc nhở bà con không sơ hở, thiếu sót tạo điều kiện cho ma túy hoành hành…

Nhờ vậy, trong năm 2017 và 8 tháng năm 2018, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn phường đã giảm hẳn, tình hình ANTT được giữ vững, người dân yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất.

Vào trung tuần tháng 5 vừa qua, nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý  đối tượng đồng thời qua sử dụng đồng bộ công tác nghiệp vụ, CA phường An Dương đã phát hiện đối tượng Hoàng Thu Hiền, sinh 1989, hiện đang thuê ở nhà nghỉ Sơn Anh, phườngTrần Thành Ngọ, quận Kiến An có biểu hiện Mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực Cầu Quay đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, Lê Chân.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, CA phường đã sớm báo cáo lên BCH CA quận. Ngay sau đó, CA quận Lê Chân đã xác lập Chuyên án mang bí số 618M để đấu tranh triệt xóa.

Kết quả, đến ngày 31-5-2018, tại khu vực Cầu Quay đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ công tác Đội CSĐTTP về ma túy CA quận Lê Chân phối hợp chặt chẽ với CA phường An Dương bắt quả tang Hoàng Thị Hiền đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 100,85g Methaphetamine; 1 ĐTDĐ và 1 xe mô tô BKS 15E1-00236.  Đối tượng Hiền đã chuyển về CA quận lập hồ sơ truy tố trước pháp luật.

Tập thể CBCS CA phường nhiều lần được các cấp khen thưởng

Đặc biệt, mới đây, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, sau nhiều ngày kiên trì theo dõi, thu thập thông tin, tài liệu, tổ công tác CA phường đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Hữu, sinh 1992, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên và Lê Văn Vịnh, sinh 1990, ở Xuân Áng, Thanh Xuân, Thanh Hà, Hải Dương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, phường An Dương. Tang vật thu giữ 0,4037 gam heroin và Methamphetamine.

Ngoài ra, đi sâu đấu tranh khai thác, phát hiện Nguyễn Trọng Hữu đang là đối tượng  có Quyết định truy nã số 24 ngày 27/09/2017 của Cơ quan CSĐT Công an Huyện Thủy Nguyên về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.    

Không chỉ làm tốt các yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn, lực lượng CA phường An Dương còn là nòng cốt tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương duy trì và phát huy tốt nhiều mô hình liên kết giữ gìn ANTT ở địa phương như: Mô hình liên kết Trường – Phường; Tổ dân phố an toàn về ANTT; Lô nhà tập thể đảm bảo ANTT và mô hình “Liên kết 4 phường về đảm bảo ATGT – TTĐH; VSMT tuyến đường Nguyễn Công Hòa”. Và mới đây, CA phường phối hợp với UB MTTQ Việt Nam phường ra mắt mô hình “Tuyến đường tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp” tại tổ dân phố số 3 phường An Dương.

Từ khi triển khai đi vào hoạt động, mô hình đã phát huy hiệu quả, trên địa bàn tình hình ATGT – TTĐH; VSMT được đảm bảo, không có vụ việc phức tạp về ANTT tạo ổn định cho nhân dân sinh sống và phát triển kinh tế gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đào Hữu Cường - Trưởng CAP An Dương chia sẻ: Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm sẽ diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm ma túy.

Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, đơn vị  đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần đấu tranh tố giác các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Khi phát hiện thông tin về các đối tượng nghi vấn liên quan cần thông tin ngay đến cơ quan chức năng.

Cùng với đó, CA phường sẽ siết chặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, tập trung kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, quán karaoke..., kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi dụng kinh doanh để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông