Công an phường Hoàng Văn Thụ được dân khen

21:28 13/05/2009

UBND phường Hoàng Văn Thụ vừa tổ chức diễn đàn "Công an phường lắngnghe ý kiến nhân dân" với sự tham dự của 120 đại biểu, gồm: đại diệnlãnh đạo cấp uỷ, chính quyền quận Hồng Bàng và phường Hoàng Văn Thụcùng đại diện công an 10 phường và khu dân cư, tổ dân phố, ban BVDP và20 đại biểu của nhân dân trong phường.

Đại diện nhân phường Hoàng Văn Thụ tham gia ý kiến tại diễn đàn
Đại diện nhân phường Hoàng Văn Thụ tham gia ý kiến tại diễn đàn

Tại diễn đàn, Trưởng Công an phường Nguyễn Quang Thiễn báo cáo: Năm 2008 và 4 tháng đầu năm 2009, được nhân dân giúp đỡ, công an phường đã điều tra, làm rõ 16 vụ phạm pháp hình sự với 25 đối tượng, đạt tỷ lệ 85%; bắt giữ 14 vụ cờ bạc, số đề với 22 đối tượng, thu 2.850.000 đồng, xử phạt hành chính 11.500.000 đồng; kết hợp với trạm CSND số 1 của quận đưa 4 đối tượng đi trung tâm bảo trợ xã hội thành phố, đến nay đã chặn đứng được tình trạng cờ bạc vỉa hè, lang thang xin ăn trên đường phố.

Với những nỗ lực đó, từ tháng 3-2005 đến nay, phường được công nhận là phường không có tội phạm về ma tuý. Trật tự vệ sinh, nếp sống văn minh đô thị được duy trì tốt. Các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo đạt tiêu chí các tuyến đường kiểu mẫu...

Sau khi nghe báo cáo, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư, tổ dân phố, BBVDP và nhân dân trong phường đã sôi nổi tham gia hàng chục ý kiến ghi nhận, đánh giá khá toàn diện, khách quan công tác của công an phường, kể cả những mặt được và chưa được, nhất là về thái độ, tác phong trong giao tiếp với nhân dân của CBCS công an phường...

Đánh giá cao tinh thần làm việc của CSKV, bác Bùi Duy Khư - Chủ tịch MTTQ phường, cũng là nhân dân sống trên địa bàn phường nhận xét: "Tôi sống ở phường từ ngày 1-1-1990, đến nay đã 19 năm, được nghe và chứng kiến nhiều việc làm tốt của Công an phường Hoàng Văn Thụ, nhất là hai đồng chí CSKV (trước đây là đồng chí Trinh và bây giờ là đồng chí Quang Anh) có thái độ lễ độ, đúng mực, thường xuyên gặp gỡ chúng tôi để tìm hiểu tình hình nhân dân tại khu nhà tôi ở.

Tôi nhớ có lần đã xảy ra một vụ trộm cắp ở Sở GD-ĐT vào nửa đêm, nhân dân đến báo CAP, các đồng chí công an đã kịp thời đến ngay làm rõ vụ việc. Rồi mới năm ngoái, có vụ trộm cắp ĐTDĐ, kẻ gian vất tang vật lên mái nhà, các đồng chí công an đã phải trèo lên mái tìm rất lâu mới thu được tang vật, làm rõ kẻ gian...

Chúng tôi đã cùng công an phường đến tận nhà các đối tượng nghiện đã đi cai nghiện tập trung trở về, bàn bạc cùng gia đình để làm thế nào cho họ không tái nghiện, nếu gia đình có khó khăn thì cho họ vay vốn SXKD, ổn định cuộc sống, điển hình như anh Ngô Văn Toàn, sinh 1958, ở 17 Đinh Tiên Hoàng đã vợ chồng đoàn tụ, được phường cho vay vốn mua xe ôm, do đó gia đình ổn định... Qua đó cho thấy công an rất chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao...".

Bác Vũ Duy Đức - Trưởng KDC Minh Khai, Phó BBVD cũng đánh giá công an phường luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, nhất là từ khi được đón nhận danh hiệu anh hùng. Tình hình ANTT được đảm bảo, nhiều KDC trong đó có khu Minh Khai là địa bàn trắng về ma tuý...

Nhấn mạnh về công tác đảm bảo trật tự đường hè, bác Trần Tiến Sơn - Chủ tịch Hội CCB, khẳng định: "Về vấn đề TTĐH, đây là lĩnh vực nóng bỏng của phường chúng tôi. Để duy trì các tuyến đường kiểu mẫu, tránh lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh bè phè, công an phường đã kiên trì và đặc biệt phải kiềm chế không để xảy ra tranh cãi với người dân vì đây cũng là miếng cơm, manh áo của họ nhằm đưa vào quy củ đảm bảo tiêu chí đường mẫu...".

Ngoài ra, rất nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự khích lệ, động viên và đánh giá cao công tác của công an phường, như các ý kiến của các bác Nguyễn Bá Dũng - Khu phó KDC Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trung - Khu phó KDC Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đức Nhuận - Bí thư chi bộ KDC Đinh Tiên Hoàng, Hiệu phó Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Thị Hoà, linh mục đại diện Toà giám mục Hải Phòng Nguyễn Đức Nhuận, Hoàng Trung Khánh - đại diện nhân dân KDC Trần Hưng đạo, ông Phí Quốc Bảo - đại diện người cao tuổi phường...

Ngay tại diễn đàn, đại tá Trần Vĩnh - Trưởng Công an quận Hồng Bàng phát biểu cám ơn những ý kiến góp ý của nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, đồng thời cũng giải đáp ngay một số thắc mắc của nhân dân về vấn đề làm CMND... 

HẢI HẬU


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông