Công an phường Máy Tơ - quận Ngô Quyền: Truy quét ma túy làm trong sạch địa bàn

16:19 20/06/2022

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy. Công an phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) đã ra quân truy quét tội phạm và tệ nạn ma túy, bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, đưa 2 đối tượng khác đi cai nghiện, góp phần làm trong sạch địa bàn.
Đối tượng Phan Hữu Đức
Đối tượng Điêu Chính Son

Vào 17h30 ngày 15-6, Thiếu tá Nguyễn Xuân Lộc, Phó trưởng Công an phường Máy Tơ cùng các CBCS trong đơn vị bắt quả tang đối tượng Điêu Chính Son, sinh 1989, trú tại tỉnh Điện Biên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại ngõ 47 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền đồng thời thu giữ 0,48g heroin. Công an phường Máy Tơ đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Ngô Quyền để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Vào 11h45 ngày 18-6, tổ công tác Công an phường Máy Tơ do Thiếu tá Nguyễn Tâm Long - Phó trưởng Công an phường làm tổ trưởng phối hợp Thủy đội 2 - Phòng Cảnh sát Đường thủy (CATP) bắt giữ đối tượng Phan Hữu Đức, sinh 1960, trú tại 6B38, tổ 5, phường Cát Bi, quận Hải An có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại số 1 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền; thu giữ 0,14g heroin. Công an phường Máy Tơ đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Ngô Quyền để tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 9-6, Công an phường Máy Tơ phối hợp với tổ công tác HP22 - Công an quận Ngô Quyền trong quá trình tuần tra tại số 1, Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ  đã phát hiện 3 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Công an phường đã hoàn chỉnh hồ sơ đưa 2 đối tượng Q.V.T, sinh 2000, ở Thuận Châu, Sơn La và L.V.T, sinh 1993, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Hoàng Lâm

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông