Công an quận Kiến An: Bắt, vận động 5 đối tượng truy nã ra đầu thú

15:49 03/12/2019

Từ ngày 16-10 đến 15-11, cùng với việc xóa phá thành công 1 chuyên án, bắt 2 vụ ma túy, lực lượng chức năng CAQ Kiến An đã bắt, vận động 5 đối tượng truy nã ra tự thú.

Cụ thể, đơn vị đã bắt 3 đối tượng truy nã gồm: Đặng Văn Túc, sinh 1972, ở tổ 9, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An, theo quyết định truy nã số 02, ngày 23-11-2014 của Cơ quan thi hành án CATP vì tội đánh bạc; Nguyễn Trung Vương, sinh 1980, ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão, theo quyết định truy nã số 13, ngày 11-7-2019 của Cơ quan CSĐT CAH An Lão vì tội đánh bạc và Phạm Kim Oanh, sinh1988, ở 135/240 Tô Hiệu, phường Trại Cau, Lê Chân theo quyết định truy nã số 65, ngày 21-8-2019 của Cơ quan thi hàn án hình sự CATP Hải Phòng vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vận động thành công 2 đối tượng truy nã gồm: Đặng Văn Thịnh, sinh 1981, ở tổ Trữ  Khê 3, phường Quán Trữ, Kiến An, theo quyết định truy nã số 11, ngày 23-10-2019 của Cơ quan CSĐT CAQ Kiến An vì tội trộm cắp tài sản và Lâm Văn Hoàng, sinh 1986, ở tổ Nam Sơn, phường Văn Đẩu, Kiến An, theo quyết định truy nã số 12, ngày 23-10-2019 của Cơ quan CSĐT CAQ Kiến An vì tội trộm cắp tài sản ra tự thú.

Ngoài ra, CAQ đã lập hồ sơ đưa 3 đối tượng vào diện cai nghiện bắt buộc, 3 đối tượng vào diện giáo dục tại phường. Đáng chú ý, trong tháng, CAQ đã bắt, xử phạt hành chính 20 đối tượng trong 17 vụ cờ bạc, số đề. Trong đó, có 3 vụ đánh bạc, bắt 6 đối tượng; 14 vụ số đề, bắt 14 đối tượng.

CAQ đang tập trung cao cho công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông