Công an thành phố tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 13

16:42 05/08/2016

 

Các tập thể cá nhân nhận bằng khen của UBND TP
Các tập thể cá nhân nhận bằng khen của UBND TP

* 35 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng

Sáng 3-8, Công an thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA ngày 11-10-2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân” (2011-2016). Dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an; đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc CATP. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Văn Thanh, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thị Minh Phương, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố.

15 năm qua, công an các cấp trong lực lượng CAHP đã chủ động tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của trung ương, thành phố về công tác dân vận của Đảng, tư tưởng, tác phong dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của từng đơn vị, từng CBCS công an về công tác dân vận.

hiều mô hình dân vận được lực lượng CAHP phối hợp với các đơn vị, địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội xây dựng, đem lại hiệu quả thiết thực trên lĩnh vực bảo đảm ANTT. Song song với đó, qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13, hàng trăm mô hình Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố đã được xây dựng, củng cố, duy trì và phát huy hiệu quả; hàng nghìn lượt quần chúng, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ cơ sở có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Trong thời gian tới, CATP đề ra 8 giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13, trong đó tiếp tục đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng cho CBCS về vị trí, tầm quan trọng và nội dung công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT; tập trung củng cố thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; thực hiện tốt các nghị quyết, thông tư, chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm các hoạt động liên kết phối hợp được duy trì liên tục, hiệu quả; tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với các phong trào cách mạng khác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó cục trưởng Cục V28-Bộ Công an nhấn mạnh: CBCS Công an Hải Phòng phải nhận thức rõ vai trò của công tác dân vận, từ đó xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, tận tụy với nhân dân, lấy dân làm gốc, huy động sức mạnh của toàn dân; việc vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào phải gắn với quyền, lợi ích của nhân dân; phương thức thực hiện công tác dân vận gắn liền xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng…

Nhân dịp này, 10 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND thành phố; 9 tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy; 16 tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc CATP.

Thu Ninh-Minh Phương


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông