Công an thành phố triển khai phương án bảo đảm ANTT phục vụ Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021

17:01 04/11/2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Giám đốc CATP vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATGT, PCCC phục vụ Chương trình Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021 tại Hải Phòng.

Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021 do Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức từ ngày 5-11 đến ngày 17-11-2021 tại TP Hải Phòng. Tham gia liên hoan có trên 600 nghệ sỹ, diễn viên đến từ 14 đoàn nghệ thuật của trung ương và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hải Phòng. Lễ khai mạc, tổng kết và trao thưởng liên hoan diễn ra tại Nhà hát Tháng Tám (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng).

Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng và các lực lượng ra quân lập lại TTATGT khu vực dải trung tâm thành phố

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn về ANTT, TTATGT, PCCC cho Chương trình Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ CATP: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc trên các tuyến đường phục vụ di chuyển và các hoạt động của liên hoan; phối hợp với Công an quận Hồng Bàng sắp xếp phương tiện cho đại biểu tham dự lễ khai mạc, bế mạc.

Phòng An ninh chính trị nội bộ và các đơn vị nghiệp vụ An ninh liên quan phối hợp với Ban tổ chức bố trí lực lượng phù hợp thực hiện các yêu cầu về lĩnh vực quản lý văn hóa, bảo đảm ANTT trong suốt thời gian diễn ra liên hoan. Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN bố trí lực lượng, phương tiện thường trực thực hiện công tác bảo đảm an toàn PCCC tại khu vực Nhà hát Tháng Tám trong suốt thời gian diễn ra lễ khai mạc, bế mạc liên hoan.

Giám đốc CATP cũng chỉ đạo Công an quận Hồng Bàng chủ động phối hợp với Ban tổ chức liên hoan nắm tình hình công tác chuẩn bị, công tác biểu diễn của các đoàn nghệ thuật; chủ trì thực hiện công tác bảo đảm ANTT, TTATGT trong suốt thời gian diễn ra liên hoan tại Nhà hát Tháng Tám; phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng giải quyết, xử lý các vụ việc, bảo đảm tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT, góp phần để liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp, tạo được tình cảm, ấn tượng tốt của các nghệ sỹ, đoàn nghệ thuật với thành phố Hải Phòng.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông