Công bố dự án khách sạn 5 sao khu đô thị ven sông Lạch Tray

18:40 14/10/2015

 

Dự án khách sạn 5 sao Fujita tại khu đô thị ven sông Lạch Tray
Dự án khách sạn 5 sao Fujita tại khu đô thị ven sông Lạch Tray

Sáng 13-10, Phó chủ tịch UBND TP Đỗ Trung Thoại dự lễ công bố dự án khách sạn quốc tế 5 sao tại hợp phần dự án khu đô thị ven sông Lạch Tray, cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban ngành thành phố và lãnh đạo quận Lê Chân. Về phía nhà đầu tư có ngài Saeki Yoshio - Chủ tịch Tập đoàn Fujita (Nhật Bản).

Hợp phần dự án khu đô thị ven sông Lạch Tray nằm trên địa bàn phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) có diện tích 25,78ha, tổng vốn đầu tư 375 triệu USD do Cty Agape Holding Pte LTD., Singapore làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, khu đô thị sẽ bao gồm 6 dạng hình sản phẩm: khách sạn 5 sao và khu căn hộ văn hóa Nhật Bản, khu biệt thự đơn lập, khu biệt thự song lập, khu nhà liền kề, khu nhà phố thương mại và trường học quốc tế đa cấp.

Trong đó, dự án khách sạn 5 sao và khu căn hộ văn hóa Nhật Bản được coi là điểm nhấn quan trọng nhất với 7 tòa nhà cao 22 tầng gồm khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp dành cho cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam. Đây là chuỗi công trình mang mô hình kiến trúc hiện đại, do tập đoàn Fujita làm chủ đầu tư, giao cho các cty thành viên Chua-Chiyoda và Minato Việt Nam trực tiếp thực hiện. Dự kiến, công trình sẽ được tiến hành khởi công vào năm 2016.

Theo ông Phạm Tiến Du - Chủ tịch UBND quận Lê Chân, công trình của nhà đầu tư Fujita trở thành hiện thực sẽ tạo ra một khu đô thị mới văn minh, một tổ hợp khách sạn 5 sao có dịch vụ tốt nhất Hải Phòng. Đây đồng thời cũng là cơ hội để quận Lê Chân phát triển nhanh theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban thường vụ Thành ủy về phát triển quận Lê Chân đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

                                                                                                                        LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông