Cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

17:40 09/04/2014

 

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và 2 địa phương tại hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo trung ương và 2 địa phương tại hội nghị

Chiều 8-4, tại trung tâm hội nghị thành phố, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chương trình hợp tác phát triển giữa hai địa phương trong thời gian qua, thống nhất một số nội dung cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng ban kinh tế TW cùng đại diện các cơ quan, ban ngành TW đến dự. Các đồng chí: Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; Phạm Minh Chính - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đồng chủ trì hội nghị.

Ngày 7-8-2009, UBND TP Hải Phòng và UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký “Chương trình hợp tác phát triển giai đoạn 2009-2015” với mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế và khả năng liên kết giữa hai địa phương, phục vụ xây dựng và phát triển. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng và Quảng Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng, thống nhất trong nhiều chủ trương chính sách cũng như những đề xuất kiến nghị với trung ương. Điều này được thể hiện trên các lĩnh vực đầu tư hợp tác quốc tế; du lịch; công thương; giao thông vận tải; nông nghiệp; quốc phòng an ninh; văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo; công tác xây dựng Đảng…

Trên quan điểm trao đổi thẳng thắn, lãnh đạo hai địa phương đã đồng thuận cho rằng, những kết quả trên đã giúp cho hai địa phương bước đầu thể hiện được vai trò là cực tăng trưởng của khu vực duyên hải và vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ. Tuy nhiên, dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng hoạt động hợp tác giữa hai địa phương chưa thực sự rõ nét, chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên, còn thiếu sự gắn kết lợi ích thiết thực. Hình thức hợp tác chưa thực sự toàn diện, mới chủ yếu được triển khai trong lĩnh vực kinh tế, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chưa chuyển mạnh sang các bước thực hiện theo chương trình, dự án, đề án cụ thể…

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Nguyễn Văn Thành và Phạm Minh Chính khẳng định: Hải Phòng và Quảng Ninh có vị trí trọng yếu về kinh tế và quốc phòng an ninh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Quan hệ giữa Hải Phòng và Quảng Ninh là mối quan hệ hữu cơ, gắn kết cả vùng trời, vùng đất, vùng bờ và vùng biển, là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước… Chính vì vậy, nội dung hợp tác giữa hai địa phương cần được tiếp tục thúc đẩy, liên kết chặt chẽ hơn trong việc cùng khai thác nguồn tài nguyên vị thế, hướng tới những mục tiêu thiết thực, phát triển bền vững.

Hai bên đã thống nhất một số nội dung cần tập trung triển khai trong thời gian tới, đó là: Đẩy mạnh liên kết thực hiện các chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách điều phối phục vụ sự phát triển của hai địa phương và của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; phối hợp triển khai một số dự án trọng điểm như: đường cao tốc ven biển, đấu nối đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Hạ Long, cầu Lại Xuân, nâng cấp quốc lộ 10; liên kết khai thác tiềm năng du lịch Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long; quản lý khai thác vùng tổng hợp ven bờ, trên biển trong phát triển bền vững kinh tế biển và nhiều lĩnh vực khác…

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích