Đã xác định được danh tính nữ xế gây tai nạn rồi bỏ trốn ở huyện Tiên Lãng

13:28 04/01/2018

Sau 67 giờ đồng hồ "biệt vô âm tín", trước sự truy tìm ráo riết của lực lượng công an và sức ép của dư luận, người phụ nữ lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn ở huyện Tiên Lãng đã phải xuất đầu lộ diện.

ss

Theo thông tin từ Đội Công an huyện Tiên Lãng: vào 9h hôm nay (4-1), nữ xế điều khiển xe ôtô BKS: 15A-25503 tông nát chiếc xe máy và gây thương tích cho 4 người trong một gia đình đi trên xe rồi bỏ trốn ở huyện Tiên Lãng là Nguyễn Thị Hà, sinh 1986, ở khu 3 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng đã đến trụ sở Công an huyện Tiên Lãng trình diện.

Sau khi tai nạn xảy ra, vợ chồng anh Tuân và hai cháu nhỏ được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua xác minh, xác định chủ chiếc xe ô tô gây tai nạn BKS: 15A-25503 là Phạm Văn Hoàng (chồng của Nguyễn Thị Hà), sinh 1987, cùng ở khu 3, thị trấn Tiên Lãng.

ss

Trước đó vào 14h ngày 1-1-2018, tại đoạn đường 212, thuộc địa phận xóm 10, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, xe ôtô BKS: 15A-25503 do Hà điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Vinh Quang đến thị trấn Tiên Lãng đã đâm vào xe máy BKS: 16R4 – 3873 do anh Nguyễn Mạnh Tuân, sinh 1983, ở xã An Tràng, huyện An Lão điều khiển.

Trên xe có chở vợ anh Tuân là chị Lê Thị Mây, sinh 1986 cùng con trai là Nguyễn Mạnh Trung, sinh 2006 và con gái là Nguyễn Khánh Ly, sinh 2012, làm cả gia đình anh Tuân bị thương nặng.

ss

Sau khi gây ra vụ tai nạn, Hà bỏ mặc các nạn nhân đang nằm bất tỉnh trên đường, tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy. Trước sự việc trên, một số người dân rất bức xúc, truy đuổi, yêu cầu dừng xe, nhưng Hà  vẫn cố tình điều khiển xe về địa bàn thị trấn Tiên Lãng rồi mở cửa xe bỏ xe chạy. 

Được biết gia đình anh Tuân đang trong tình trạng nguy kịch: anh Tuân bị gãy xương đòn bả vai; chị Mây gãy xương bàn tay trái; cháu Trung bị rách bộ phận sinh dục; cháu Ly bị vỡ xương hốc mắt phải, sưng nề phần eo bụng. Đến nay, anh Tuân và cháu Ly vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với PV, chị Mây cho biết: hiện tại anh Tuân đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An, còn cháu Ly cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng, riêng cháu Trung trong quá trình được điều trị tại bệnh viện luôn hoảng loạn nên phải đưa về nhà theo dõi. Bản thân chị Mây bị thương nhưng vẫn phải đi lại chăm sóc chồng và con gái ở hai bệnh viện cách xa nhau đến chục cây số.

Công an huyện Tiên Lãng đã tạm giữ chiếc xe ô tô gây tai nạn và đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích