Đại hội các Đảng bộ cơ quan LĐLĐTP và Khối dân Đảng huyện Tiên Lãng

06:36 12/06/2015

 

Ra mắt BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP, nhiệm kỳ 2015-2020
Ra mắt BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP, nhiệm kỳ 2015-2020

* Sáng 10-6, Đảng bộ cơ quan Liên đoàn lao động thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí: Nguyễn Thành Tô, Phó bí thư Đảng ủy khối cơ quan thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Chủ tịch LĐLĐ TP đến dự.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP đã lãnh đạo triển khai thực hiện và hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có 3/4 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vượt mức chỉ tiêu đề ra, nổi bật là công tác phát triển đảng viên mới, đạt 114% kế hoạch đề ra. 100% số chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”, trong đó 20% chi bộ đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”…

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát là tiếp tục quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, động viên cán bộ đảng viên, quần chúng trong cơ quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: 100% đảng viên được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các đơn vị kinh tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế được giao; phấn đấu 100% chi bộ đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng…

* Sáng 10-6, Đảng bộ Khối dân Đảng huyện Tiên Lãng tổ chức đại hội lần thứ 12, tổng kết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015, đề ra mục tiêu phương hướng giai đoạn 2015-2020.

Đảng bộ có 62 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. 5 năm qua, Đảng bộ khối dân Đảng nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, sáng tạo, phát huy vai trò trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân, tích cực tham mưu giúp Huyện ủy và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương.

 Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy khối quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp 6 đảng viên mới; đề nghị trao tặng huy hiệu Đảng cho 14 đồng chí; giới thiệu và cử 8 đồng chí đi học lớp cao cấp và cử nhân chính trị, 11 đồng chí học trung cấp chính trị. 5 năm qua, các chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ khối 4 năm đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ khối tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và vận động quần chúng, phấn đấu hàng năm đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp 2 - 3 đảng viên mới.

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông