Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020

17:01 26/06/2015

 

kien 1.jpg
kien 1.jpg

Sáng 25-6, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ 25 (nhiệm kỳ 2015-2020). Đây là Đảng bộ được Thành ủy Hải Phòng chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm khối huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Dương Anh Điền - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Thành - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Ban tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo đoàn kết, tập trung trí tuệ, lãnh đạo toàn huyện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, thể hiện ở các lĩnh vực như: Giá trị sản xuất bình quân 5 năm tăng 11,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện đạt hơn 7.700 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Cụm công nghiệp Tân Liên giai đoạn 1 được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng và thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất. Lĩnh vực nông nghiệp, năng suất lúa hàng năm dẫn đầu toàn thành phố, bình quân đạt 12,6 tấn/ha, xây dựng thành công 156 vùng sản xuất tập trung, 7 cánh đồng mẫu lớn với diện tích 210ha; triển khai hiệu quả mô hình cơ giới hoá đồng bộ tại 2 xã Nhân Hòa, Cộng Hiền và các vùng rau an toàn tại xã Trấn Dương và Hùng Tiến, góp phần đưa hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp. Đến năm 2015, toàn huyện đạt bình quân 13 tiêu chí, xã Nhân Hòa về đích chương trình nông thôn mới. Phấn đấu trong năm 2015 huyện có thêm 6 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới.

Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy và tổ chức Đảng đối với hệ thống chính trị; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng nâng cao; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được xây dựng vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Dương Anh Điền - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Bảo đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu Đảng bộ, chính quyền huyện tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, nhận thức sâu sắc về vai trò, vị thế của địa phương cùng những vận hội mới để tập trung bàn các giải pháp, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, với truyền thống hiếu học từ xa xưa, huyện Vĩnh Bảo cần đặc biệt quan tâm tới việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài của địa phương đóng góp cho thành phố và đất nước.

 Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ là cơ sở thuận lợi nhưng thực hiện tốt nghị quyết đề ra và đưa nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đòi hỏi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cao hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020; chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy; làm tôt công tác cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy.

TRUNG KIÊN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông