Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV diễn ra từ 28-11 đến 1-12

14:50 25/11/2010

Sáng 24-11, tại Văn phòng Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy đã tổ chứchọp báo về tổ chức Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ2010-2015. Ông Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy chủtrì họp báo. Cùng dự có ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó bí thư Thành ủy, lãnhđạo các ban, ngành liên quan của thành phố, cùng đại diện 15 cơ quanbáo chí trung ương và địa phương.

Quang cảnh họp báo
Quang cảnh họp báo

Theo Ban tổ chức, chủ đề của Đại hội XIV Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 được xác định là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy đồng bộ lợi thế thành phố cảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để đến năm 2015 Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp và dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại”. Theo kế hoạch, đại hội diễn ra phiên trù bị vào buổi chiều 28-11, phiên khai mạc vào sáng 29-11 và phiên bế mạc vào sáng 1-12 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp.

Tham gia đại hội lần này có 350 đại biểu, thực hiện các nội dung theo Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị bao gồm: kiểm điểm thực hiện Nghị quyết đại hội XIII đảng bộ thành phố; quyết định quan điểm, mục tiêu, các định hướng phát triển và khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội; các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng phát triển thành phố đến năm 2015; kiểm điểm sự chỉ đạo lãnh đạo của BCH Đảng bộ thành phố khóa XIII nhiệm kỳ 2005-2010; tham gia ý kiến vào các văn kiện đại hội XI của Đảng; bầu BCH Đảng bộ thành phố khóa XIV nhiệm kỳ 2010-2015 với 55 ủy viên và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự đại hội lần thứ XI của đảng.

Tại buổi họp báo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận đánh giá cao sự quan tâm của báo chí đối với thành phố nói chung và các sự kiện chính trị nói riêng. Bí thư Thành ủy cũng trả lời một số ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí liên quan đến đại hội, và khẳng định trong nhiệm kỳ qua Hải Phòng đã thực hiện thành công Nghị quyết đại hội lần thứ XIII và đạt được những thành tựu có ý nghĩa thiết thực trong việc triển khai đồng bộ và mạnh mẽ Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị, bước đầu tạo ra cơ sở phát triển bền vững, duy trì tốc độ tăng trưởng, đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với ổn định môi trường sinh thái…


PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông