Đài PT&TH Hải Phòng: Bảo đảm phát sóng phục vụ nhân dân

14:32 09/06/2016

 

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại buổi họp
Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại buổi họp

Sáng 8-6, UBND TP làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng bàn biện pháp khắc phục hậu quả vụ cháy. Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có: Thường trực HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Như báo ANHP đã đưa: 15h40’ ngày 4-6, tại cơ quan Đài PT-TH Hải Phòng xảy ra vụ cháy tại vị trí hộp kỹ thuật điện của tòa nhà 15 tầng (số 2 đường Nguyễn Bình, phường Kênh Dương, quận Lê Chân). Lãnh đạo đài đã chỉ huy lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng ngắt nguồn điện, sử dụng bình bọt để chữa cháy, đồng thời điện báo cảnh sát PCCC thành phố và báo cáo lãnh đạo thành phố.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC thành phố đã huy động phương tiện, lực lượng đến chữa cháy. Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Khắc Nam đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. 17h10’ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, lực lượng phòng cháy đã phát hiện ông Đỗ Mạnh Hùng, sinh năm 1972, Trưởng phòng Tư liệu và Khai thác phim nằm bất tỉnh.

Ông Hùng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp và đã tử vong vào lúc 19h10’ cùng ngày. Vụ cháy đã làm hư hỏng hệ thống cáp điện, cáp internet, cáp điện thoại… Đài phải tạm dừng phát sóng phát thanh, phát hình từ 15h45’ đến 19h cùng ngày.

Để khắc phục hậu quả, Đài chủ động phối hợp với Điện lực Lê Chân có phương án cung cấp điện tạm thời cho khu vực sản xuất và phát sóng nhằm bảo đảm việc sản xuất, phát sóng nối lại liên tục, ổn định từ 19h ngày 4-6. Đài chăm sóc, cấp cứu, lo tang lễ nạn nhân; phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng làm công tác khám nghiệm hiện trường; đồng thời bảo đảm các hoạt động của cơ quan.

Thời gian tới, Đài PT-TH Hải Phòng tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn bảo đảm các hoạt động của cơ quan, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố; phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, giải phóng hiện trường, xây dựng phương án khắc phục hậu quả; tăng cường công tác bảo đảm ANTT, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn phát sóng các trương trình.

Đài cũng đề nghị thành phố chỉ đạo ngành điện phối hợp giúp Đài xây dựng, triển khai phương án cấp điệm tạm thời cho phòng làm việc của các phòng, ban, đơn vị khối nhà 15 tầng; thành phố cho Đài  thưc hiện chỉ định thầu đơn vị thiết kế, thi công, quản lý, giám sát…, thực hiện các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh: TP đánh giá cao nỗ lực của tập thể Đài PT-TH Hải Phòng và các lực lượng, cơ quan trong việc xử lý đám cháy, đảm bảo an toàn được nguồn tư liệu, kịp thời phát sóng trở lại sớm. Qua đây, lãnh đạo TP một lần nữa gửi lời chia buồn đến gia đình ông Đỗ Mạnh Hùng; đồng thời đề nghị Đài và các cơ quan liên quan nhanh chóng quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho ông Hùng theo đúng quy định.

Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Bình cũng đề nghị: CATP cùng với các sở, ngành sớm đưa ra kế luận khách quan, chính xác về vụ cháy. Trên cơ sở đó đưa ra đánh giá về thiệt hại, xây dựng phương án khắc phục. Lãnh đạo đài cần chủ trì, kết hợp với các cơ quan TP xây dựng phương án khắc phục phải bảo đảm chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lâu dài cho việc phát sóng, PCCC cũng như khắc phục triệt để những thiếu sót.

Cảnh sát PCCC TP cần tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy cho CB-CNV, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, thoát hiểm và cứu nạn; tham mưu cho lãnh đạo TP ban hành văn bản yêu cầu các ban, ngành, địa phương tự tiến hành kiểm tra và có phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

MP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông