Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường thăm Hải Phòng

17:42 03/03/2009

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Thuận vừa tiếp thân mậtĐại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tôn QuốcTường đến thăm Hải Phòng nhân dịp mới nhậm chức tại Việt Nam.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường

Đại sứ Tôn Quốc Tường đánh giá cao sự hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa giữa Hải Phòng với các địa phương của Trung Quốc, góp phần thúc đẩy quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Đại sứ bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, công nhân lao động Trung Quốc đang đầu tư sản xuất - kinh doanh, làm việc tại Hải Phòng.

Đại sứ Tôn Quốc Tường rất ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư  của thành phố những năm qua và đánh giá cao môi trường đầu tư, tiềm năng vị thế của Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận mong rằng trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ sẽ là cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Hải Phòng với các địa phương của Trung Quốc ngày càng phát triển. Bí thư Thành ủy ghi nhận sự năng động của doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Hải Phòng đối với việc phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Trước đó, Đại sứ Tôn Quốc Cường thăm và chào xã giao Chủ tịch UBND TP Trịnh Quang Sử. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Trịnh Quang Sử đã giới thiệu với Đại sứ về kết quả và triển vọng hợp tác phát triển toàn diện giữa Hải Phòng với một số địa phương của Trung Quốc, nhất là với các địa phương nằm trong thỏa thuận hợp tác phát triển "Hai hành lang, một vành đai kinh tế" giữa Việt Nam và Trung Quốc, với thành phố kết nghĩa Thiên Tân.

Biểu hiện sinh động nhất cho hợp tác phát triển giữa Hải Phòng với các địa phương Trung Quốc là Hải Phòng hiện có 2 khu công nghiệp lớn do các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư xây dựng, khai thác là khu công nghiệp Đồ Sơn và khu công nghiệp Hải Phòng - Thâm Quyến; hiện có khoảng 3.000 chuyên gia kỹ thuật, công nhân lao động Trung Quốc đang tham gia thi công tại nhiều dự án đầu tư lớn của Hải Phòng như Nhà máy nhiệt điện Tam Hưng, nhà máy DAP Đình Vũ…

TRẦN PHƯƠNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông