Đảng bộ Công an quận Lê Chân: Sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

08:44 18/11/2019

Tình hình ANCT – TTATXH được giữ vững, tỷ lệ điều tra khám phá án cao, kết quả trong thực hiện các Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao… là những kết quả ấn tượng của Đảng bộ CAQ Lê Chân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị thời gian qua.

Thượng tá Vũ Văn Thưởng – Phó Bí thư đảng bộ, Phó trưởng CAQ Lê Chân cho biết: Ngay sau khi Bộ chính trị ban hành Chỉ thị 05, căn cứ kế hoạch của Quận ủy và Đảng ủy CATP, Đảng ủy - Ban chỉ huy CAQ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thượng tá Vũ Văn Thưởng – Phó Bí thư đảng bộ, Phó trưởng Công an quận Lê Chân phát biểu chỉ đạo tại giao ban xây dựng lực lượng khối Công an phường 

Cụ thể, Đảng ủy - Ban chỉ huy CAQ đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ và lực lượng công an quận trong đó xác định rõ yêu cầu kết hợp việc học tập nâng cao nhận thức ý thức tự giác rèn luyện với phát huy vai trò nêu gương của mỗi cán bộ Đảng viên; kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa động viên, khuyến khích với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, Đảng ủy - Ban chỉ huy CAQ còn gắn việc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với 6 điều Bác Hồ dạy CAND cho đảng viên, CBCS với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác.

Khối Công an phường ký kết giao ước thi đua

Đặc biệt, CAQ đã phát động trong toàn lực lượng thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, trong đó lấy nội dung cốt lõi là xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt, ứng xử nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, Đảng ủy CAQ đã thành lập Bộ phận giúp việc gồm 5 đồng chí do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng CAQ làm trưởng bộ phận; ban hành quy chế làm việc và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Cùng với đó, Đảng bộ CAQ Lê Chân đã gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với chủ đề thi đua “vì an ninh tổ quốc” từng năm.

Hội phụ nữ CAQ Lê Chân trao kinh phí 10 triệu đồng tặng hộ nghèo phường Đông Hải

Hàng năm Đảng ủy CAQ xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ trọng tâm; hướng dẫn việc đăng ký nội dung làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới từng CBCS, mỗi CBCS tự viết bản cam kết thực hiện và lấy đây là một trong các tiêu chí để bình xét, phân loại thi đua và nhận xét cán bộ, đảng viên qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ.

Một điểm mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng bộ CAQ Lê Chân là mỗi Đội công tác hay Công an các phường căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình sẽ xây dựng các tiêu chí hành động theo chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Ban Chỉ huy CAP Hàng Kênh trao quà tặng gia đình bà Lê Thị Thảo ở 10/88 Nguyễn Công Trứ

Theo đó, các đội Tham mưu xây dựng lực lượng sẽ thực hiện theo tiêu chí “Kiên trì, chủ động, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả”; Các đội Cảnh sát điều tra với tiêu chí “Quyết liệt tấn công, phối hợp nhịp nhàng, lập công tập thể”; lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính và Công an các phường với tiêu chí “Không quản khó khăn, chuyên cần phục vụ”…

Song song với đó, Công an các phường và  Đội nghiệp vụ còn duy trì thực hiện hiệu quả các mô hình, công trình, phần việc phục vụ nhân dân như:  “Phòng ngừa tốt, khám phá nhanh, nêu cao trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tội phạm”; “2 quản 3 giữ”...

Việc lựa chọn những khâu yếu, việc khó để tập trung giải quyết; tập trung chỉ đạo các khâu đột phá, các mặt công tác trọng tâm là một trong những điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ Công an quận.

Với đặc thù là địa bàn đang diễn ra nhiều dự án trọng điểm, công tác thu hồi đất, GPMB là vô cùng quan trọng, do đó, thời gian qua, Đảng ủy –BCH CAQ chủ động tham mưu với Quận ủy, UBND quận chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thu hồi đất, GPMB phục vụ các dự án trọng điểm; cải tạo phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị của quận và thành phố. Đồng thời, đấu tranh xóa phá thành công các tụ điểm phức tạp về ma túy trên tuyến đường sắt; khu vực bờ đê Vĩnh Niệm; phường Nghĩa Xá;  tổ 22 và khu vực Đình Hàng, phường Dư Hàng Kênh… Trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đơn vị đã tham mưu với Ban chỉ đạo 799 quận xây dựng thực hiện hiệu quả mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp”; “Liên kết phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy cải tạo vệ sinh môi trường khu vực đường sắt quận Lê Chân”; “Liên kết các ngân hàng với chính quyền địa phương bảo vệ an ninh trật tự”…

Các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình ủng hộ, lãnh đạo cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp” được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ y tế chỉ đạo nhân rộng toàn quốc góp phần giữ vững đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của quận nhiều năm liền là điểm sáng của thành phố.

Với những kết quả đạt được, thời gian qua, Công an quận liên tục giữ vững danh hiệu đơn vị quyết thắng, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Công an quận vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhất, nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng.

Mới đây, Đảng bộ CAQ Lê Chân đã xuất sắc đạt giải A trong cuộc thi quận Lê Chân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Bác với chủ đề Lê Chân trong trái tim tôi.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông