Đảng uỷ CATP triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm 2009

21:12 20/12/2008

Sáng 18-12, Đảng uỷ CATP đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm2008, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009. Dự hội nghị, có: Phó bíthư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Trịnh Quang Sử. Đại tá Trần Bá Thiều -UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Phó bí thư Thành uỷ Trịnh Quang Sử đang phát biểu tại Hội nghị
Phó bí thư Thành uỷ Trịnh Quang Sử đang phát biểu tại Hội nghị

Ngay từ đầu năm 2008, Đảng uỷ, Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các mặt công tác lớn và trọng tâm, khắc phục cơ bản những tồn tại, tạo ra sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Các đơn vị Công an thành phố đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo sâu sát, giải quyết, xử lý nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc về ANTT; tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa, đấu tranh, có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự thành phố.

Kết quả công tác đảm bảo ANTT đã tạo môi trường thuận lợi, góp phần quan trọng vào sự ổn định, tăng trưởng, phát triển của thành phố Hải Phòng. Lực lượng Công an Hải Phòng tiếp tục đoàn kết nhất trí cao, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Năm 2009, Đảng uỷ CATP xác định 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó: chủ động nắm chắc tình hình có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT để nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất với Thành uỷ, HĐND, UBND TP và cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về ANTT.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả các đối sách để ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 09/CP và các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma tuý, buôn bán phụ nữ, trẻ em, ngăn chặn và trấn áp kịp thời các băng ổ nhóm, ổ nhóm hình sự nguy hiểm, lưu manh, côn đồ.

Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", nâng cao năng lực vận động quần chúng, thực hiện tốt vai trò nòng cốt của lực lượng thành phố; tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đâu của các tổ chức cơ sơ đảng trong lực lượng CATP.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó bí thư Thành uỷ Trịnh Quang Sử đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ CATP trong năm qua, đồng thời chỉ đạo lực lượng CATP tiếp tục khắc phục khó khăn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tu dưỡng nghiệp vụ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ TTATXH, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Sửu đảm bảo ổn định chính trị, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 của thành phố.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông